Trung Quốc cam kết đầu tư 1,4 tỉ USD vào các dự án năng lượng ở châu Phi

Các doanh nghiệp Trung Quốc cam kết sẽ đầu tư 1,4 tỉ USD vào các dự án năng lượng ở châu Phi trong thời gian tới.

Trung Quốc cam kết đầu tư 1,4 tỉ USD vào các dự án năng lượng ở châu Phi - Ảnh 1.

Một dự án năng lượng mặt trời tại châu Phi. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Trong chuyến thăm Bắc Kinh (Trung Quốc) mới đây, Chủ tịch Phòng Năng lượng châu Phi, ông NJ Ayuk đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó các đối tác đến từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cam kết sẽ đầu tư 1,4 tỷ USD vào các dự án năng lượng ở châu Phi trong thời gian tới.

Các khoản đầu tư này sẽ được cấp cho lĩnh vực điện, năng lượng tái tạo, dầu khí và khai thác mỏ. 

Theo ông NJ Ayuk, điều đáng khích lệ là các công ty Trung Quốc đang thể hiện rõ ý định đầu tư nhằm nâng cao năng lực sản xuất của các nước châu Phi cũng như tạo thêm việc làm trong lĩnh vực năng lượng tại các nước trong khu vực.

Nhiều doanh nghiệp châu Phi đã bày tỏ hy vọng được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc đối với khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG). Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tiêu thụ 276,6 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên trong năm 2018, tăng 16,6% so với năm 2017.

Tại cuộc làm việc, đại diện của Phòng Năng lượng châu Phi cũng đã thảo luận với các doanh nghiệp Trung Quốc về các cơ hội đầu tư, không chỉ trong các dự án dầu mỏ, khí đốt, khai khoáng, mà còn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng lưu trữ và lọc dầu.

Phòng Năng lượng châu Phi là tổ chức có sự tham gia của đại diện các chính phủ và các công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tại châu Phi. Nhiệm vụ chính của tổ chức này là thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực năng lượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của châu lục.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/trung-quoc-cam-ket-dau-tu-14-ti-usd-vao-cac-du-an-nang-luong-o-chau-phi-20190908100758004.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/