TP HCM: Ba chuỗi lây nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn gốc tăng lên 54 trường hợp chỉ trong 8 ngày

Từ ngày 20/5 đến nay, TP HCM bước vào đợt bùng phát mới khi phát hiện cùng lúc nhiều ổ dịch chưa rõ nguồn lây chỉ trong thời gian ngắn.

Sau 20 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, từ 20/5 đến nay, TP HCM phải đối diện với nguy cơ bùng phát nhiều ổ dịch. Đặc biệt nhất là hai chùm ổ dịch mới được phát hiện tại thành phố đều chưa truy ra nguồn gốc lây nhiễm.

Như vậy, tính đến nay, TP HCM hiện có ba chùm ca lây nhiễm cộng đồng không rõ nguồn gốc.

Chùm ca bệnh liên quan bà chủ bán bánh canh tại quận 3

Ngày 20/5, chùm ca bệnh không rõ nguồn lây đầu tiên của TP HCM được phát hiện khi bà Đ.T.T (BN4780 - chủ quán bánh canh O Thanh, hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khám do có triệu chứng viêm đường hô hấp.

Cùng ngày, hai người con sống cùng nhà với bệnh nhân này cũng được phát hiện dương tính với nCoV. Bốn ngày sau (24/5), cháu ngoại của bà T. và thêm một người con của bà (không sống cùng nhà) cũng được xác định mắc COVID-19.

Chuỗi ca lây nhiễm liên quan bà T. tăng lên 6 trường hợp khi hôm qua 25/5, HCDC thông báo thêm một ca dương tính nữ, sinh năm 1988, từng tiếp xúc gần với bà T.

Những ca lây nhiễm cộng đồng chưa rõ nguồn lây tại TP HCM - Ảnh 1.

Chùm ca bệnh liên quan tới BN4780 vẫn chưa thể truy ra nguồn gốc lây nhiễm. (Ảnh: Báo Nhân Dân).

Theo ngành y tế TP HCM, kết quả giải trình tự gene cho thấy các bệnh nhân tại quận 3 nhiễm biến chủng Anh (B.1.1.7). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể xác định được nguồn lây nhiễm từ chuỗi ca bệnh này.

Chùm ca bệnh Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Diễn biến dịch COVID-19 tại TP HCM tiếp tục căng thẳng hơn khi tối ngày 26/5, phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính COVID-19 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Qua điều tra dịch tễ, xác định cả 3 người này đều là thành viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, có địa chỉ sinh hoạt tại tại đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp.

Những ca lây nhiễm cộng đồng chưa rõ nguồn lây tại TP HCM - Ảnh 2.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xung quanh ổ dịch. (Ảnh: HCDC)

Tính đến 7h sáng ngày 28/5, tổng số ca dương tính liên quan đến chùm ca này là 44 người. Đặc biệt, các trường hợp F0, F1 trải dài 16 quận/huyện của TP HCM, bao gồm: TP Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, quận 1, 3, 4, 5, 10, 12.

Ngoài ra, tại Long An cũng ghi nhận một trường hợp dương tính liên quan đến chùm lây nhiễm này. Bệnh nhân làm nghè đầu bếp tại khách sạn 5 sao quận 1, tiếp xúc gần với BN6268 (phụ bếp, hội viên Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng).

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) đã phối hợp với các trung tâm y tế quận - huyện lập danh sách những người sinh hoạt tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng để chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, tại mỗi địa chỉ bệnh nhân sống và làm việc đều thực hiện xử lý theo quy định; truy vết tất cả các mốc dịch tễ của bệnh nhân.

Cặp vợ chồng làm ngân hàng từng đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Theo cập nhật mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), TP HCM vừa phát hiện thêm 2 trường hợp nghi nhiễm (là F1 của hai vợ chồng từng đến khám tại BV Hoàn Mỹ).

Một trường hợp là bé trai 3 tuổi - con của hai vợ chồng, trường hợp còn lại là nữ đồng nghiệp làm việc chung với người vợ tại ngân hàng VIB tại quận 7. Nữ đồng nghiệp này cư trú tại phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức.

Những ca lây nhiễm cộng đồng chưa rõ nguồn lây tại TP HCM - Ảnh 3.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã được phong tỏa tạm thời ngay trong đêm. (Ảnh: Thanh niên).

Sáng nay, HCDC thông tin hai vợ chồng từng khám tại BV Hoàn Mỹ có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo điều tra ban đầu, hai vợ chồng cư trú tại chung cư Sen Xanh, phường Hoà Thạnh quận Tân Phú. Người vợ làm việc tại ngân hàng VIB chi nhánh tại quận 7. Người chồng làm việc tại ngân hàng SHB tại quận Tân Bình.

Người vợ sốt nhẹ vào ngày 23/5 nên ở nhà, không đi bầu cử, không đi khám bệnh hay mua thuốc.

Ngày 24/5, người vợ còn sốt nên không đi làm, ở nhà đến ngày 25/5 thì hết sốt.

Vào ngày này thì người chồng có dấu hiệu sốt, đau họng, ho ít.

Ngày 27/5, người vợ đưa chồng đi khám bệnh tại BV Hoàn Mỹ Sài Gòn, được đưa vào khu cách ly ngay sau khi khám sàng lọc. Đến chiều, hai vợ chồng có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tổng số ca lây nhiễm của chuỗi này là 4 trường hợp. Theo HCDC, bước đầu điều tra xác định không liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND TP HCM đã triển khai hàng loại các biện pháp phòng, chống dịch mạnh. Bắt đầu từ 27/5 đến hết ngày 4/6, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiến hành tạm dừng đón người nhập cảnh.

Ngoài ra, từ 0h ngày 28/5, tạm thời ngưng hoạt động các dịch vụ văn hóa, thể thao vui chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tiếp tục tạm dừng hình thức phục vụ tại chỗ đối với các hộ gia đình hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; tăng cường hình thức bán hàng mang về, đặt hàng và thanh toán trực tuyến.

Đồng thời, lãnh đạo TP kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà và yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động có tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tp-hcm-ba-chuoi-lay-nhiem-covid-19-chua-ro-nguon-goc-tang-len-54-truong-hop-chi-trong-8-ngay-20210528115348374.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/