Tổng Giám đốc IMF: Sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán là tích cực

Bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán trong tuần trước không phải là mối lo ngại lớn đối với IMF, mà là sự điều chỉnh tích cực.

tong giam doc imf su dieu chinh cua thi truong chung khoan la tich cuc Các thị trường chứng khoán 'thê thảm' hơn cả Phố Wall
tong giam doc imf su dieu chinh cua thi truong chung khoan la tich cuc Nhà đầu tư cá nhân nên hành động như thế nào khi thị trường rơi?

tong giam doc imf su dieu chinh cua thi truong chung khoan la tich cuc

Theo bà Christine Lagarde, kinh tế toàn cầu và lợi nhuận của các doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tốt. Điều này cho thấy, tình hình kinh tế toàn cầu vẫn diễn biến tích cực.

Trả lời phỏng vấn CNBC tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới tại Dubai, bà Christine Lagarde cho rằng, sự bán tháo trên thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua đã khiến chỉ số Dow Jones giảm mạnh nhất trong 2 năm qua. Tuy nhiên, sự sụt giảm này không đáng ngại.

“Trên thực tế đã có sự biến động khá mạnh trên thị trường chứng khoán, nhất là ở Mỹ. Tuy nhiên, nếu bạn so sánh với tuần trước đó, thì thị trường chứng khoán mới chỉ điều chỉnh khoảng 6-9%. Hiện nay, các chỉ số chứng khoán vẫn ở mức rất cao. Điều này cho thấy đây là sự điều chỉnh tích cực”, bà Christine Lagarde cho biết.

Theo bà Christine Lagarde, kinh tế toàn cầu và lợi nhuận của các doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tốt. Điều này cho thấy, tình hình kinh tế toàn cầu vẫn diễn biến tích cực.

“Mặc dù có sự sụt giảm, nhưng thị trường chứng khoán vẫn hoạt động tốt, dòng vốn đổ vào thị trường vẫn ổn định, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế”, bà Lagarde cho biết và nhận định, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán là điều chỉnh bình thường.

Tuần trước, chỉ số S&P500 đã giảm khoảng hơn 10% so với mức đỉnh cao của tháng 1/2018. Sự sụt giảm của các chỉ số chứng khoán Mỹ đã được giới chuyên gia cảnh báo từ năm ngoái khi các chỉ số này đã tăng quá nóng. Tuy nhiên, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm tới đáy hay vẫn tiếp tục giảm vẫn đang là một ẩn số và phụ thuộc rất lớn vào áp lực lạm phát của Mỹ, cũng như tốc độ tăng lãi suất của FED trong năm nay.

Được biết, trong tuần này, Mỹ sẽ công bố chỉ số CPI. Nếu chỉ số này tiếp tục tăng mạnh, thì sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Mỹ.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tong-giam-doc-imf-su-dieu-chinh-cua-thi-truong-chung-khoan-la-tich-cuc-45808.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/