Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và thành viên Hội đồng thành viên.

Mới đây, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm ông Đặng Sỹ Mạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc. Đồng thời, ông Mạnh sẽ là thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) tại Tổng công ty trong thời hạn 5 năm.

Ông Mạnh từng đảm nhiệm qua các chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 2, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU) thuộc Tổng công ty, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc mới - Ảnh 1.

Các ông Đặng Sỹ Mạnh, Hoàng Gia Khánh và Hoàng Năng Khang trong buổi lễ nhận chức vụ mới (Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải)

Cùng với việc đảm nhiệm nhiệm vụ mới, ông Mạnh và ông Vũ Anh Minh (Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) trao quyết định cho ông Hoàng Năng Khang, Hoàng Gia Khánh cho vị trí Phó Tổng giám đốc.

Trước đó, ông Khang giữ chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh Đầu máy Sài Gòn còn ông Khánh là người đại diện phần vốn kiêm Giám đốc của Tổng công ty tại CTCP Đường sắt Thanh Hóa.

Giai đoạn 2016-2020, Tổng công ty hướng tới hoàn thành dự án "Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP HCM là 73.353 tỷ đồng. Năm 2019, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mong muốn hoàn thành mục tiêu sản lượng và doanh thu hợp nhất tăng trưởng 7%, lợi nhuận sau thuế 188 tỷ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tong-cong-ty-duong-sat-viet-nam-co-tong-giam-doc-moi-20200114172327439.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/