Toàn cảnh tuyến đường Vành đai 4 nối Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội

Tuyến đường Vành đai 4 nối Bắc Giang với Hà Nội qua cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú và Bắc Ninh qua cầu Bắc Hà 2 trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.

Dự án đường Vành đai 4 tỉnh Bắc Giang dài hơn 35 km có tổng mức đầu tư dự án là 1.230 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh Bắc Giang.

Điểm đầu tuyến đường hơn 35 km này nối từ cao tốc Bắc Giang - Hà Nội (khu vực thị trấn Nếnh, Việt Yên), điểm cuối là cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú (thuộc xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa) nối với huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Đường vành đai 4 qua Bắc Giang có 3 cây cầu chính, trong đó có một cầu vượt bắc qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang để sang khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên).

Tuyến đường xây dựng kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, chiều rộng 12 m.

Hình ảnh cầu vượt đường sắt qua thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên).

Cầu rộng 12 m phục vụ hai làn ôtô và hai làn xe máy đi hai chiều.

Đây là tuyến Vành đai 4 tỉnh Bắc Giang có hướng tuyến chạy song song với tuyến đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội.

Dự án bao gồm tuyến chính dài 20,8 km và 3 tuyến nhánh có tổng chiều dài 14,68 km.

Đây là tuyến đường quan trọng của tỉnh Bắc Giang kết nối với Hà Nội và Bắc Ninh khi cầu Hà Bắc 2 và cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú thông xe.

Hình ảnh đường Vành đai 4 tỉnh Bắc Giang đoạn kết nối với QL37 và đường dẫn cầu Hà Bắc 2 (bìa phải).

Tuyến đường dẫn lên cầu Hà Bắc 2 kết nối với đường Vành đai 4 và QL37 đang trong quá trình thảm nhựa. Cầu Hà Bắc 2 khởi công tháng 11/2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Cây cầu này sẽ kết nối huyện Việt Yên, Hiệp Hòa với huyện Yên Phong và tạo động lực phát triển KT-XH của các địa phương giữa hai tỉnh.

Hình ảnh nút giao đang được gấp rút hoàn thiện trong những ngày cuối năm.

Trên tuyến đường Vành đai 4 tỉnh Bắc Giang hiện cũng đang có một số khu công nghiệp được xây dựng.

Hình ảnh cụm công nghiệp Aptech thuộc địa bàn huyện Hiệp Hòa đang có một số công ty xây dựng.

Vành đai 4 tỉnh Bắc Giang đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ năm 2020. Tuy nhiên, việc kết nối với Bắc Ninh và Hà Nội chưa hoàn thiện.

Do việc kết nối chưa hoàn thiện nên phương tiện lưu thông trên tuyến khá ít, chủ yếu là người dân địa phương.

Ngoài ra, một số tuyến kết nối cũng mới được xây dựng.

 Ngoài cầu Hà Bắc 2 đang xây dựng, trên tuyến đường vành đai ngàn tỷ này cũng có cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú, kết nối với huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Tuy nhiên, bên phía huyện Sóc Sơn chưa xây dựng đường dẫn cũng khiến tuyến đường ngàn tỷ chưa đạt được kỳ vọng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/toan-canh-tuyen-duong-vanh-dai-4-noi-bac-giang-bac-ninh-ha-noi-20231167379330.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/