Thượng viện: Có thể mở phiên toà luận tội ông Trump tuần sau

Hạ viện dự kiến sẽ chuyển điều khoản luận tội sang Thượng viện vào ngày mai, và phiên toà luận tội ông Trump có thể được mở vào tuần sau.

Thượng viện: Có thể mở phiên toà luận tội ông Trump tuần sau - Ảnh 1.

Ông McConell hy vọng nhận được điều khoản luận tội sớm. Ảnh: Business Insider

Theo hãng tin Sputnik (Nga), ông Mitch McConnell - lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ nói phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump có thể sẽ được mở vào tuần sau. Ông McConnell nói ông hy vọng sẽ nhận được hai điều khoản luận tội ông Trump từ Hạ viện vào ngày 15-1.

Theo quy định, Thượng viện chỉ được phiên toà luận tội tổng thống khi được Hạ viện chuyển giao đầy đủ các điều khoản luận tội mà Hạ viện đã thống nhất trước đó. Một khi nhận được điều khoản luận tội từ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, ông Connell có thể bắt đầu thực hiện các thủ tục chuẩn bị mở phiên toà.

Thượng viện: Có thể mở phiên toà luận tội ông Trump tuần sau - Ảnh 2.

Ông McConell hy vọng nhận được hai điều khoản luận tội sớm để bắt đầu phiên toà. Ảnh: Business Insider

Tổng thống Trump hiện đang bị cáo buộc lạm dụng quyền lực để gây áp lực lên Tổng thống Ukraine nhằm tái điều tra cha con cựu Phó Tổng thống Joe Biden và ngăn cản Hạ viện điều tra.

Đảng Dân chủ vốn lo sợ tình huống Thượng viện sẽ bác bỏ hai điều khoản luận tội ngay từ đầu phiên toà. Tuy nhiên ông Connell cho biết các thành viên đảng Cộng hoà không có ý định bác bỏ các điều khoản luận tội khi chưa có tranh luận nào.

Nếu tình hình diễn ra theo đúng mong muốn của ông Connell, phiên toà luận tội tổng thống sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 21-1.

Bên cạnh đó, theo Reuters, ông Connell cũng đảm bảo sẽ bỏ phiếu quyết định có triệu tập nhân chứng cho phiên toà hay không.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thuong-vien-co-the-mo-phien-toa-luan-toi-ong-trump-tuan-sau-2020011510100402.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/