Thủ tướng Nhật Bản: Cuộc chiến chống dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài

Ngày 28/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ còn kéo dài, đồng thời kêu gọi người dân nước này chuẩn bị cho cuộc chiến trường kì này.

Thủ tướng Nhật Bản: Cuộc chiến chống dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Abe cũng cho biết Chính phủ sẽ nhanh chóng soạn thảo ngân sách bổ sung cho tài khóa 2020 để tài trợ cho các biện pháp kích thích kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đang đứng bên bờ vực suy thoái.

Ngân sách bổ sung này có thể sẽ lớn hơn so với ngân sách bổ sung mà Chính phủ đã từng xây dựng để đối phó với các tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-09.

Trước đó một ngày, Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn ngân sách cho tài khóa 2020 có tổng trị giá lên tới 102.658 tỷ yen (khoảng 940 tỷ USD), cao nhất từ trước tới nay. 

Đây là năm thứ 8 liên tiếp ngân sách thường niên của Nhật Bản tăng và năm thứ hai ngân sách thường niên vượt ngưỡng 100.000 tỷ yen.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW), tính đến cuối ngày 27/3, nước đã có 56 trường hợp tử vong vì dịch COVID-19, trong đó có 10 người trên du thuyền Diamond Princess đang neo ở cảng Yokohama và 46 trường hợp trong nội địa Nhật Bản; và 2.059 ca mắc Covid-19, trong đó có 672 người trên du thuyền Diamond Princess và 1.387 người trong nội địa.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thu-tuong-nhat-ban-cuoc-chien-chong-dich-covid-19-se-con-keo-dai-202003282028051.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/