Thủ tướng Italy tuyên bố áp dụng liệu pháp sốc diện rộng để ngăn COVID-19, kêu gọi EU hành động khẩn cấp

Sau khi cam kết "liệu pháp sốc trên diện rộng" để ngăn dịch COVID-19, Thủ tướng Italy kêu gọi châu Âu hành động quyết liệt trong bối cảnh các thị trường lao dốc và đất nước ông phong tỏa phần lớn miền bắc.

Pháp đã hưởng ứng lời kêu gọi hành động của Thủ tướng Giuseppe Conte, cho rằng châu Âu phải thực hiện một phản ứng mạnh mẽ, trên diện rộng và mang tính phối hợp và các Bộ trưởng Tài chính EU, sẽ họp vào tuần tới, phải quyết định một kế hoạch kích thích để tránh khủng khoảng kinh tế.

Giá cổ phiếu giảm hàng loạt trên toàn cầu do virus corona lan rộng, làm gián đoạn các chuỗi cung ứng toàn cầu và cản trở các ngành công nghiệp. Các thị trường tiếp tục "đỏ lửa" hôm 9/3 khi giá dầu thô giảm tới 33% sau khi Saudi Arabia phát động cuộc chiến về giá dầu với Nga, khiến giới đầu từ rút tiền khỏi dầu để mua trái phiếu và đồng yen.

Chỉ trong chưa tới hai tuần, số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Italy đã tăng lên tới 7.375, với 366 trường hợp tử vong - mức cao thứ hai chỉ sau Trung Quốc, gây sức ép cực lớn đối với hệ thống y tế.

Thủ tướng Italy tuyên bố áp dụng liệu pháp sốc diện rộng để ngăn COVID-19, kêu gọi EU hành động khẩn cấp - Ảnh 1.

366 người đã tử vong ở Italy do COVID-19. Ảnh: Reuters

"Chúng ta sẽ không dừng ở đây. Chính phủ sẽ áp dụng liệu pháp sốc diện rộng. Để thoát khỏi tình trạng khẩn cấp hiện nay, chúng ta sẽ sử dụng mọi nguồn lực con người và kinh tế", ông Conte khẳng định với nhật báo La Repubblica.

Ông nhận định Liên minh châu Âu (EU) nên nới lỏng các giới hạn nghiêm ngặt về vay vốn để các chính phủ thành viên có thể nâng mức thâm hụt ngân sách, và EU nên áp dụng đầy đủ sự linh hoạt trong các qui tắc tài khóa của khối.

"Châu Âu không nên tư duy rằng chúng ta có thể đối phó một tình huống khác thường với những biện pháp thông thường", ông Conte nhấn mạnh.

Từ khi xuất hiện ở Trung Quốc hồi tháng 12, dịch COVID-19 đã lây lan khắp thế giới. Các hãng hàng không hủy hàng nghìn chuyến bay, nhiều cộng đồng trong các thành phố và du thuyền lâm vào cảnh cô lập, hàng loạt buổi hòa nhạc, triển lãm và sự kiện thể thao không thể diễn ra. Ngay cả khả năng tổ chức Thế vận hội Mùa hè Tokyo cũng trở nên mong manh.

Hơn 110.000 người đã nhiễm virus ở 105 nước, vùng lãnh thổ và khoảng 3.800 người đã chết. Phần lớn ca tử vong diễn ra ở Trung Quốc đại lục, theo số liệu của Reuters.

Hôm 8/3, trên Twitter, Thủ tướng Giuseppe Conte thông báo ông đã kí lệnh phong tỏa cách li bắt buộc đối với Lombardy, theo AFP. “Sắc lệnh mới cuối cùng đã được phê chuẩn", ông Conte viết.

Lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/3 và kéo dài đến 3/4, dù các quan chức địa phương yêu cầu chính phủ tì hoãn thực hiện để có thêm thời gian để xem xét lại những qui định hạn chế, theo AFP.

Theo lệnh phong tỏa, tất cả người dân hạn chế đi lại, không vào hoặc rời khỏi vùng Lombardy. Đây là vùng giàu có và đông dân nhất Italy, bao gồm 11 tỉnh, theo. Một số khu vực lân cận, bao gồm thành phố Venice ở vùng Veneto cũng thuộc diện phong tỏa.

Mọi bảo tàng, phòng gym, trung tâm văn hóa, khu nghỉ mát trượt tuyết và bể bơi ở Lombardy sẽ đóng cửa. Quán cà phê và nhà hàng chỉ mở cửa với điều kiện phải đảm bảo khách hàng ngồi cách nhau khoảng 1 mét.

Bên cạnh đó, tất cả trường học và đại học ở Lombardy sẽ đóng cửa đến ngày 3/4. Trong tuần này, chính phủ Italy tuyên bố đóng cửa tất cả trường học trên toàn quốc cho đến ngày 15/3. Mọi cá nhân vi phạm các quy định hạn chế đi lại sẽ đối mặt với án tù lên đến 3 tháng.

Pháp đã xác nhận 1.126 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và 19 người tử vong, tính tới tối 8/3. Ngân hàng trung ương Pháp ước tính nền kinh tế sẽ không tăng trưởng trong quí I so với 3 tháng trước đó và cảnh báo nguy cơ suy thoái nghiêm trọng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thu-tuong-italy-tuyen-bo-ap-dung-lieu-phap-soc-dien-rong-de-ngan-covid-19-keu-goi-eu-hanh-dong-khan-cap-2020030920170486.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/