Thông tin một người ở Gò Vấp, TP HCM nhiễm virus corona là sai sự thật

Đây là khẳng định của Giám đốc Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp sau khi trên một số trang mạng lan truyền thông tin ở phường 16 quận này có một ca bệnh nhiễm virus corona khiến nhiều người lo lắng.

Thông tin từ website UBND quận Gò Vấp TP HCM cho biết, hiện nay trên các trang mạng xã hội có thông tin cho rằng "ở phường 16 có ca bệnh nhiễm do virus corona", đây là thông tin sai sự thật. 

Ông Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp cho hay thông tin chính xác của trường hợp này là bệnh nhân nam 23 tuổi nghi nhiễm nCoV tại khu phố 9, phường 16, quận Gò Vấp có các triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi vào ngày 31/1/2020.

Trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc gần với một người đi từ Vũ Hán về vào ngày 24/1/2020. Bệnh nhân tự đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM khám bệnh và được cách li chẩn đoán, điều trị. 

Các yếu tố xét nghiệm được chuyển qua Viện Pasteur TP HCM cùng với Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là ba đơn vị trên toàn quốc được phép tuyên bố có nhiễm nCoV hay không.

Theo đó, sáng ngày 4/2, Viện đã trả lời kết quả bệnh nhân âm tính với nCoV. Bệnh nhân đã được cho xuất viện chiều cùng ngày.

Thông tin một người ở Gò Vấp, TP HCM nhiễm virus corona là sai sự thật - Ảnh 1.

Ban chỉ đạo Quận Gò Vấp họp về công tác phòng chống dịch nCoV trên địa bàn. Ảnh: govap.hochiminhcity.gov.vn

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Y tế quận, tính đến thời điểm này, trên địa bàn quận chưa có ca bệnh nhiễm virus corona nào, toàn quận đang tích cực khẩn trương thực hiện các qui trình liên quan đến công tác phòng chống dịch theo đúng và sát với yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Được biết thông tin trên xuất hiện sau khi Trung tâm Y tế quận Gò Vấp có báo cáo nhanh về trường hợp nghi nhiễm virus corona.

Cụ thể theo báo cáo, vào lúc 15h30 ngày 3/2, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM về trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV tại địa chỉ 463/19/16 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp từ Bênh viện Bệnh Nhiệt Đới.

Trường hợp ghi nhận người nghi ngờ nhiễm virus corona là anh Đ.M.T (23 tuổi), khởi phát bệnh ngày 31/1 và vào bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM ngày 2/2.

Hai ngày trước khi khởi bệnh, anh T. tiếp xúc với bạn từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về. Người này hiện đang cách li nhưng không rõ tên và tình trạng bệnh.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/thong-tin-mot-nguoi-o-go-vap-tp-hcm-nhiem-virus-corona-la-sai-su-that-20200205105959211.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/