Ông Neel Kashkari, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis. (Ảnh: Bloomberg).
Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari cho biết những thay đổi lớn trong chính sách thương mại và nhập cư của Mỹ đang tạo nên một môi trường bất ổn cho việc điều chỉnh lãi suất trước tháng 9.
“Mọi khả năng đều có thể xảy ra”, ông Kashkari lưu ý trong cuộc phỏng vấn vào ngày 26/5 với Bloomberg Television tại Tokyo. “Nhưng liệu bức tranh có đủ rõ ràng vào tháng 9 hay không? Hiện giờ tôi chưa thể chắc chắn”.
“Chúng tôi phải xem dữ liệu nói lên điều gì, nhưng cũng phải cân nhắc đến các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra. Nếu Mỹ đạt thoả thuận với các nước khác trong vài tháng tới, bức tranh sẽ trở nên rõ ràng hơn...”, ông nói thêm.
Trong khi nền kinh tế Mỹ bước sang năm 2025 với nền tảng vững chắc, thuế quan của Tổng thống Donald Trump và những thay đổi lớn với chính sách nhập cư của Washington đã thúc đẩy doanh nghiệp cân nhắc lại các kế hoạch đầu tư.
Chính sách thuế quan của ông Trump được dự đoán sẽ kéo lạm phát lên cao hơn, trong khi làm giảm tăng trưởng kinh tế khi các doanh nghiệp cắt giảm đầu tư và người tiêu dùng kiềm chế chi tiêu.
Ông Kashkari và các quan chức ngân hàng trung ương khác, bao gồm Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee, cảnh báo rào cản đối với việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn vẫn còn cao.
“Trạng thái bất ổn này có khả năng gây áp lực lên hoạt động kinh tế và tạo ra thách thức cho chúng tôi vì chúng tôi không chắc mọi thứ sẽ đi về đâu, và do đó chúng tôi không chắc nên làm gì với chính sách tiền tệ”, ông Kashkari bày tỏ.
Trong tuần qua, một số nhà hoạch định chính sách của Fed đã báo hiệu rằng họ có thể sẽ duy trì chiến lược chờ đợi và quan sát trong nhiều tháng tới nhằm tìm kiếm thêm manh mối về thuế quan và tác động của chúng đối với nền kinh tế Mỹ.
Ông Trump đã gia tăng thêm bất ổn vào cuối tuần trước khi đe doạ sẽ áp thuế 50% đối với hàng hoá nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Sau đó, vị tổng thống đã dời thời hạn áp thuế cho đến ngày 9/7.
Nhà lãnh đạo 78 tuổi cũng cảnh báo về mức thuế 25% đối với điện thoại thông minh của Apple và Samsung Electronics không sản xuất tại Mỹ.
Ở diễn biến khác, cũng vào tuần trước, Toà án Tối cao Mỹ đã bảo vệ Fed khỏi nỗ lực của ông Trump là sa thải các quan chức cấp cao tại các cơ quan liên bang độc lập, bao gồm ngân hàng trung ương.
Tuy nhiên, không rõ phán quyết của Toà án Tối cao có thể ngăn cản ông Trump sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell hay không. Hồi tháng 4, ông Trump đã phát đi những tín hiệu mâu thuẫn về vấn đề này.
Hôm 17/4, vị tổng thống tuyên bố ông muốn sa thải ông Powell càng nhanh càng tốt. Song, vài ngày sau đó, ông cho biết bản thân không có ý định giáng chức người đứng đầu ngân hàng trung ương.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/them-mot-quan-chuc-fed-khong-chac-se-ha-lai-suat-vao-thang-9-202552612156870.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/