Syria tăng giá xăng hơn 50%

Syria (Xi-ri) đã tăng giá xăng tại các khu vực thuộc kiểm soát của chính phủ hơn 50% sau khi đồng bảng của nước này chạm mức thấp kỷ lục trên "chợ đen".

Theo Bộ Thương mại Syria, giá một lít xăng được trợ giá tăng từ 475 bảng lên 750 bảng (60 xu Mỹ, theo tỷ giá chính thức và 17 xu Mỹ theo tỷ giá trên '"chợ đen").

Người sử dụng ô tô tại Syria được mua 75 lít xăng được trợ giá cho mỗi chiếc xe mỗi tháng, sau đó sẽ phải mua xăng với mức giá thông thường hiện đã tăng từ 1.300 bảng lên 2.000 bảng.

Các bình khí đốt nhỏ sử dụng trong nhà đang được bán với giá 3.850 bảng, tăng từ mức 2.700 bảng.

Syria đã nhiều lần tăng giá nhiên liệu trong những năm gần đây nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế do nội chiến kéo dài và các lệnh trừng phạt, đại dịch COVID-19 và khủng hoảng tài chính ở nước láng giềng Liban (Li-băng).

Bộ Thương mại Syria không cho biết lý do của lần tăng giá này, nhưng trước đây thường là do các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Mỹ đã áp đặt một số đợt trừng phạt kinh tế đối với Chính phủ Syria kể từ khi nội chiến nổ ra vào năm 2011.

Thông báo mới nhất của Bộ Thương mại Syria được đưa ra khi đồng bảng tiếp tục giảm giá so với đồng USD trên "chợ đen", sau khi ở mức thấp kỷ lục là 4.000 bảng/USD trong tháng này.

Đồng bảng, được định giá chính thức ở mức 1.256 bảng/USD, giao dịch ở mức khoảng 4.200 bảng/USD trên thị trường "chợ đen" vào ngày 16/3.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/syria-tang-gia-xang-hon-50-2021031621561348.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/