S&P 500 lần đầu vượt 7.100 điểm, Nasdaq Composite ghi nhận chuỗi tăng dài nhất trong 34 năm

Việc Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở cửa trở lại hoàn toàn sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon đã giúp các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên giao dịch thăng hoa, lập các kỷ lục mới.

Theo CNBC, chỉ số S&P 500 tăng 1,2% và đóng cửa ở mức 7.126 điểm, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 7.100 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,52% và chốt phiên ở mức 24.468 điểm, đánh dấu ngày tăng điểm thứ 13 liên tiếp và chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ năm 1992. Cả hai chỉ số đều lập kỷ lục mới. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 869 điểm, tương đương 1,79%, kết thúc ở mức 49.447 điểm. Chỉ số Russell 2000 cũng đạt mức cao kỷ lục mới, tăng hơn 2%.

Hy vọng về một thỏa thuận hòa bình đã đẩy giá cổ phiếu lên mức cao kỷ lục trong tuần này, với cả ba chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn này. Chỉ số Dow Jones tăng 3,2%, trong khi S&P 500 đi lên 4,5% và Nasdaq Composite tiến thêm 6,8%.

 

Trong một bài đăng trên X hôm 17/4, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi viết: “Với thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon, việc đi lại cho tất cả các tàu thương mại qua eo biển Hormuz được hoàn toàn mở cửa trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn, theo tuyến đường phối hợp như đã được Tổ chức Cảng và Hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran công bố”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà lãnh đạo Israel và Lebanon đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày, có hiệu lực lúc 17h (giờ miền Đông) ngày 16/4. 

Giá dầu tụt mạnh sau thông báo của Iran khi nỗi lo ngại về gián đoạn nguồn cung giảm bớt. Giá hỗ hợp West Texas Intermediate (WTI) giảm gần 12% xuống còn 83,85 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent giảm 9% xuống còn USD/thùng.

Ông Trump đã cảm ơn Iran vì đã mở eo biển trong một bài đăng trên Truth Social, đồng thời cho biết thêm rằng quốc gia Trung Đông này đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa tuyến đường thủy này nữa. Ông cũng nói trong một bài đăng rằng việc Hải quân Mỹ phong tỏa các cảng của Iran sẽ “tiếp tục được duy trì” cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Tehran, đồng thời nói thêm rằng “quá trình này sẽ diễn ra rất nhanh chóng, vì hầu hết các nội dung đã được đàm phán”.

Tuy nhiên, việc mở cửa lại eo biển có thể bị hạn chế, khi hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin rằng các tàu và hàng hóa liên quan đến các quốc gia thù địch sẽ không được phép đi qua. Bản tin của Tasnim cũng cho biết eo biển sẽ bị đóng cửa nếu lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục. Hiện vẫn chưa chắc chắn liệu các tàu có bị buộc phải trả phí để đi qua tuyến đường thủy này hay không.

Cổ phiếu trong các ngành công nghiệp chủ chốt dễ bị tổn thương do việc đóng cửa eo biển Hormuz, chẳng hạn như các hãng tàu du lịch và hàng không, đã phục hồi. Ví dụ, cổ phiếu của Boeing và Royal Caribbean tăng lần lượt 2% và 7%. Những cổ phiếu khác như Amazon và Airbnb cũng tăng giá.

 

Các nhà đầu tư hiện đang "vượt qua cuộc xung đột này", ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia thị trường trưởng tại Ameriprise Financial, cho biết. "Tôi nghĩ thị trường đã gạt bỏ những kịch bản tồi tệ nhất và nhìn thấy một con đường để Mỹ và Iran chấm dứt xung đột và eo biển Hormuz vẫn mở cửa. Chừng nào đây vẫn là con đường khả thi nhất, thì thị trường sẽ phản ánh điều đó”.

Ông Saglimbene cũng cho biết: “Phần dễ dàng của đợt tăng giá này có lẽ đã qua. Trong tương lai, đối với lĩnh vực công nghệ, đặc biệt nhóm ‘Magnificent Seven’, lợi nhuận không chỉ cần đáp ứng ước tính của các nhà phân tích, mà còn phải có triển vọng mạnh mẽ”.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sp-500-lan-dau-vuot-7100-diem-nasdaq-composite-ghi-nhan-chuoi-tang-dai-nhat-trong-34-nam-20264186486412.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/