S&P 500, Dow Jones tăng điểm trong phiên đầu năm

Hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones tăng điểm trong phiên đầu năm nhờ động lực từ cổ phiếu bán dẫn và một số nhóm ngành ngoài công nghệ.

Theo CNBC, trong phiên 2/1, chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 0,19% lên mức 6.858 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,03% xuống còn 23.236 điểm.

Đầu phiên, cả hai chỉ số từng vọt tăng, với S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt đi lên cao nhất 0,7% và 1,5%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 319,10 điểm, tương đương 0,66%, lên mức 48.382 điểm.

 

Đà tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026 đã đảo ngược xu hướng trong những năm qua. Chỉ số S&P 500 từng giảm điểm trong phiên đầu tiên trong 3 năm liên tiếp. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ 1950 đến nay, chỉ số này không có xu hướng quá rõ rệt trong phiên đầu năm và thường tăng điểm trong khoảng 48% số phiên. 

Các cổ phiếu bán dẫn chủ chốt như Nvidia và Micron Technology đã tăng điểm trong ngày đầu tiên. Cổ phiếu của Nvidia tăng hơn 1%, còn Micron tăng vọt hơn 10%. Cả hai đều là cổ phiếu AI tăng mạnh trong năm ngoái: Nvidia đi lên khoảng 39%, trong khi Micron vọt lên hơn 240%.

Tuy nhiên, các những cổ phiếu công nghệ khác lại ghi nhận kết quả tiêu cực. Cổ phiếu phần mềm chịu áp lực, khi Salesforce giảm hơn 4% và CrowdStrike giảm hơn 3%. Cổ phiếu Palantir Technologies và Microsoft cũng đi xuống. Ngoài ra, cổ phiếu Tesla giảm hơn 2% sau khi công bố doanh số giao hàng quý IV không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Ngoài công nghệ, một số lĩnh vực khác ghi nhận kết quả tích cực. Cổ phiếu của Wayfair tăng khoảng 6%, trong khi RH tăng khoảng 8% sau khi Tổng thống Donald Trump hoãn việc tăng thuế đối với đồ nội thất bọc nệm, tủ bếp và bàn trang điểm trong một năm.

Theo đó, Mỹ sẽ hoãn việc áp thuế 30% đối với đồ nội thất bọc nệm và thuế 50% đối với tủ bếp và bàn trang điểm, đồng thời giữ nguyên mức thuế 25% đối với các mặt hàng này đã được áp dụng vào tháng 9/2025.

 

“Chúng tôi nghĩ rằng sẽ có sự luân chuyển liên tục giữa lĩnh vực công nghệ và phi công nghệ, nhưng nhìn chung thị trường sẽ tăng điểm”, ông Jay Hatfield, CEO của Infrastructure Capital Advisors, cho biết. 

Ông Hatfield kỳ vọng chỉ số S&P 500 sẽ đạt 8.000 điểm vào cuối năm nay và cho biết đợt tăng giá trong năm 2026 sẽ cân bằng hơn, khi cổ phiếu ngân hàng khu vực ghi nhận kết quả tốt hơn, trong khi nhóm công nghệ có định giá cao như Tesla bắt đầu tụt lại phía sau. 

“Ngoài công nghệ, còn có những xu hướng khác rất có khả năng thành công trong năm nay.”, vị này cho hay.

Các chiến lược gia Phố Wall kỳ vọng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng điểm vào năm 2026. Khảo sát Chiến lược gia Thị trường CNBC cho thấy mục tiêu trung bình của S&P 500 trong năm nay là 7.629 điểm, tương ứng mức tăng 11,4%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sp-500-dow-jones-tang-diem-trong-phien-dau-nam-20261361253716.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/