S&P 500 đã 10 lần lập kỷ lục trong hơn một tháng đầu năm

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 12/2 tăng nhẹ và thiết lập kỷ lục mới, khép lại một tuần tích cực trong mùa công bố kết quả kinh doanh.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 27,7 điểm, tức gần 0,1% và thiết lập đỉnh mới. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đều ghi nhận mức cao kỷ lục sau khi tăng 0,5% phiên 12/2. 

Nhìn chung các chỉ số không biến động nhiều trong tuần này, cho thấy đợt tăng nóng đầu tháng 2 đã hạ nhiệt. Dow Jones có hai ngày thay đổi rất nhỏ, không tới 0,1%. S&P 500 có ba ngày liên tiếp chỉ dao động trong khoảng +/-0,2%.

Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 1,2% trong khi Dow Jones và Nasdaq thêm lần lượt 1% và 1,7%.

CNBC dẫn lời ông Dennis De Busschere - Chuyên gia phân tích vĩ mô tại Evercore ISI nhận xét: "Có phải con đường bứt phá của thị trường chứng khoán đang ngày càng nhỏ lại? Trong ngắn hạn thì có vẻ đúng là như vậy".

Cổ phiếu Disney đầu phiên tăng sốc nhưng đóng cửa trong sắc đỏ 1,7%, bất chấp việc hãng giải trí này công bố tăng trưởng mạnh mẽ trong số lượng người dùng đăng ký trả tiền. Disney cho biết công ty hiện có gần 95 triệu người dùng trên nền tảng phát video Disney+.

Các nhà đầu tư tháng 2 kỳ vọng nền kinh tế sẽ sớm mở cửa trở lại một cách suôn sẻ và đề xuất cứu trợ nghìn tỷ USD của Tổng thống Joe Biden sẽ sớm được thông qua. 

Theo CNBC, tính từ đầu tháng đến nay, Dow Jones đã tăng 4,9%, S&P 500 và Nasdaq vượt trội hơn với tỷ lệ lần lượt 5,9% và 7,8%. Từ đầu năm 2021 đến nay, S&P 500 đã 10 lần lập kỷ lục mới.

S&P 500 đã 10 lần lập kỷ lục trong hơn một tháng đầu năm - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ tại New York. (Ảnh: Bloomberg).

Các cổ phiếu thuận chu kỳ - nhóm nhạy cảm nhất với triển vọng hồi phục của nền kinh tế - dẫn đầu đà tăng của thị trường trong tháng 2. Nhóm năng lượng của chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 13% trong nửa đầu tháng, nhóm tài chính và vật liệu nối tiếp theo sau.

Ngày 11/2, Tổng thống Joe Biden cho biết chính quyền của ông đã đạt được thỏa thuận mua thêm 200 triệu liều vắc xin COVID-19 từ hai hãng dược phẩm Moderna và Pfizer. Như vậy Mỹ đã đặt mua tổng cộng 600 triệu liều. Ông Biden cho biết Mỹ sẽ có đủ nguồn cung vắc xin cho hơn 300 triệu công dân Mỹ trước tháng 7/2021.

"Trong bối cảnh lĩnh vực y tế và kinh tế có nhiều dấu hiệu cải thiện, thị trường chứng khoán tiếp tục kỳ vọng năm 2021 sẽ tích cực hơn trước, chính tâm lý này đã hỗ trợ giá cổ phiếu", ông Brad McMillan - Giám đốc đầu tư tại Commonwealth Financial Network nhận định. "Kết quả kinh doanh quý IV/2020 của các doanh nghiệp khả quan hơn nhiều so với kỳ vọng, các nhà phân tích cũng đang điều chỉnh tăng dự phóng lợi nhuận của năm 2021".

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sp-500-da-10-lan-lap-ky-luc-trong-hon-mot-thang-dau-nam-2021021307363035.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/