'Số phận' hải sản và cá tra vẫn treo lơ lửng

Dù đã quá hạn nhưng phía Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc công nhận tương đương cho cá tra Việt Nam. Trong khi đó, thời điểm Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam xem xét vấn đề

so phan hai san va ca tra van treo lo lung Thêm cơ hội cho ngành chế biến, xuất khẩu cá tra của Việt Nam
so phan hai san va ca tra van treo lo lung

"Số phận" hải sản và cá tra Việt Nam vẫn còn đang treo lơ lửng. Trong ảnh là khách hàng chọn mua hải sản tại một siêu thị. Ảnh: Trung Chánh

Trao đổi với TBKTSG Online liên quan đến việc EC sang xem xét vấn đề "thẻ vàng" hải sản về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, vẫn chưa có thông tin gì từ Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề cập thời điểm EC sang kiểm tra. “Vẫn chưa xác định được thời điểm nào họ sẽ sang xem xét, vẫn chưa nghe ai nói gì”, ông Hòe cho biết.

Trước đó, thông tin từ Tổng cục Thủy sản cho biết, EC sẽ sang Việt Nam xem xét vấn đề khắc phục "thẻ vàng" hải sản trong tháng 4-2019, thay là tháng 1-2019 như đã tuyên bố trước đó.

Tuy nhiên, như nêu ở trên, thời điểm đã gần đến nhưng phía VASEP - đơn vị đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản - vẫn chưa nhận được thông tin về thời điểm EC sang kiểm tra.

Trong khi đó, liên quan đến vấn đề công nhận tương đương cho ngành cá tra Việt Nam trong chương trình thanh tra cá da trơn của Mỹ, thì Cục Thanh tra an toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã đề xuất với Văn phòng đăng ký liên bang Mỹ công nhận tương đương cho cá tra Việt Nam.

Theo đó, Văn phòng đăng ký Liên bang Mỹ cũng đã đăng dự thảo lấy ý kiến về đề xuất nêu trên của FSIS. Đề xuất được đăng công khai và lấy ý kiến rộng rãi trong 30 ngày, tính từ giữa tháng 9-2018.

Dù hiện đã quá thời hạn 30 ngày theo quy định kể từ ngày Văn phòng đăng ký Liên bang Mỹ đăng công báo lấy ý kiến rộng rãi, nhưng trao đổi với TBKTSG Online, ông Hòe của VASEP cho rằng, vẫn đang chờ phía Mỹ công nhận tương đương. “Hiện nay mình vẫn chưa nhận được thông báo gì hết”, ông Hòe nói.

Với việc phía Mỹ chưa đưa ra quyết định cuối cùng bằng văn bản trong việc công nhận tương đương cho ngành cá tra Việt Nam nói riêng và cá da trơn nói chung, dù đã quá thời hạn quy định cũng đồng nghĩa “số phận” ngành thủy sản này của Việt Nam vẫn còn đang treo lơ lửng.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/so-phan-hai-san-va-ca-tra-van-treo-lo-lung-119983.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/