Số người chết vì dịch viêm phổi tăng lên 106

Giới chức Trung Quốc cho biết số người thiệt mạng do dịch viêm phổi cấp đã tăng lên 106 và số ca nhiễm bệnh vượt hơn 4.000.

Giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc sáng nay cho biết có thêm 24 người thiệt mạng do bệnh viêm phổi xuất phát từ virus thuộc chủng corona (nCoV), nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này lên 106. 

Phần lớn các nạn nhân này ở tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch vào cuối tháng trước tại thủ phủ Vũ Hán.

Số ca nhiễm virus nCoV tại Trung Quốc cũng tăng 31%, từ 2.887 lên 4.193 ca.

Số người chết vì dịch viêm phổi tăng lên 106 - Ảnh 1.

Một bác sĩ mặc đồ bảo hộ điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 24/1. Ảnh: AFP

Giới chức Trung Quốc hôm qua đã quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết Âm lịch thêm ba ngày so với mốc ban đầu là 30/1 để hạn chế lượng người lưu thông và kiểm soát dịch bệnh.

Học kỳ hai tại tất cả các trường trên toàn quốc cũng sẽ được hoãn lại do lo ngại loại virus gây chết người. 

Bộ Giáo dục nước này chưa công bố thời điểm bắt đầu lại hoạt động dạy học nhưng cho biết trong một thông cáo rằng các trường sẽ mở cửa lại tuỳ từng trường hợp. 

Bộ cũng khuyến cáo học sinh, sinh viên không ra ngoài, tụ tập đông người, tổ chức hay tham gia các hoạt động tập thể.

Trong cuộc họp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres hôm qua, đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun đã ca ngợi những nỗ lực của nước này trong việc kiểm soát dịch viêm phổi cấp, đồng thời bày tỏ tự tin rằng "có đủ khả năng để chiến thắng trong cuộc chiến".

"Đặt lợi ích của người dân lên trên hết, Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp nhanh chóng và mạnh mẽ, đưa ra cơ chế ngăn ngừa và kiểm soát trên toàn quốc", ông Zhang nói. 

"Trung Quốc đang hợp tác với cộng đồng quốc tế trên tinh thần cởi mở, minh bạch và khoa học. Với tinh thần trách nhiệm cao, Trung Quốc đang nỗ lực không ngừng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và cứu sống các bệnh nhân. 

Bây giờ là một thời điểm quan trọng và Trung Quốc có đầy đủ khả năng và sự tự tin để chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này".

Trong khi đó, Thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng thừa nhận xử lý khủng hoảng chưa tốt, không công bố thông tin kịp thời và sẵn sàng từ chức để xoa dịu dư luận. Tỉnh trưởng Hồ Bắc Vương Hiểu Đông cũng nói rằng ông "rất đau khổ và cảm thấy có lỗi".

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/so-nguoi-chet-vi-dich-viem-phoi-tang-len-106-20200128101230747.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/