Sinh viên nghỉ học, quà Valentine phủ nylon chờ khách trong mưa

Ngày lễ tình nhân 14/2 năm nay trùng với đợt sinh viên nghỉ học do dịch bệnh nên thị trường mất đi lượng khách hàng đông đảo.

Sinh viên nghỉ học, quà Valentine phủ nylon chờ khách trong mưa - Ảnh 1.

Hàng hoá ế ẩm, nhiều của tiệm hoa bán chỉ từ 10.000 đồng/bó nhưng vẫn ít người hỏi mua.

Sinh viên nghỉ học, quà Valentine phủ nylon chờ khách trong mưa - Ảnh 2.

Hà Nội những ngày này có mưa nhỏ, nhiều sạp hàng bán chocolate phải che bạt kín mít.

Sinh viên nghỉ học, quà Valentine phủ nylon chờ khách trong mưa - Ảnh 3.

Ngõ 1, Tôn Thất Tùng (Đống Đa, Hà Nội) từ lâu là địa điểm quen thuộc của giới trẻ vào mỗi dịp Valentine. Năm nay, hàng quán ở đây ế ẩm, ít người qua lại. Các điểm bán quà tặng tại cổng trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Thương Mại, ĐH Ngoại Thương... cũng thưa thớt hơn mọi năm.

Sinh viên nghỉ học, quà Valentine phủ nylon chờ khách trong mưa - Ảnh 4.

Tại cửa hàng đông nhất khu vực Tôn Thất Tùng cũng chỉ có 3-4 khách hàng cùng lúc. Việc thanh toán diễn ra thuận lợi.

Sinh viên nghỉ học, quà Valentine phủ nylon chờ khách trong mưa - Ảnh 5.

Chị Ly, chủ một cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm, cho biết năm nay Valentine không trùng dịp Tết nhưng lại đúng đợt sinh viên nghỉ học do dịch bệnh. Những năm, dịp lễ tình nhân chị phải huy động khoảng 10 nhân viên mới kịp làm hàng nhưng năm nay lượng mua đã giảm.

Sinh viên nghỉ học, quà Valentine phủ nylon chờ khách trong mưa - Ảnh 6.

Mặt hàng quà tặng năm nay không có nhiều thay đổi. Chocolate, hoa hồng, thiệp, hộp quà vẫn giữ nguyên giá bán.

Sinh viên nghỉ học, quà Valentine phủ nylon chờ khách trong mưa - Ảnh 7.

Khánh Ly lựa chọn những phụ kiện để trang trí món quà tặng người yêu. Trước nhiều ý kiến mua khẩu trang và nước rửa tay, cô nàng vui vẻ: "Nếu được người yêu tặng những món quà đó em sẽ rất thích thú. Nó độc đáo, thiết thực trong mùa dịch, sẽ là một kỷ niệm khó quên".

Sinh viên nghỉ học, quà Valentine phủ nylon chờ khách trong mưa - Ảnh 8.

Lượng hàng hoá bán ra giảm sút một phần vì tâm lý thích ăn thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc của người dân. Trần Khanh đã tự làm chocolate để thể hiện tình cảm. Chỉ mua thêm một tấm thiệp, cô gái này đã hoàn thiện hộp quà của mình.

Sinh viên nghỉ học, quà Valentine phủ nylon chờ khách trong mưa - Ảnh 9.

Giữa dịch bệnh, hầu hết khách đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc đông người lựa chọn quà tặng, phụ kiện.

Sinh viên nghỉ học, quà Valentine phủ nylon chờ khách trong mưa - Ảnh 10.

Thời tiết có mưa nhỏ, trời mù, lạnh khiến việc buôn bán càng trở nên khó khăn. Trung Đức và em gái chỉ mới mua được bó hoa nhưng quyết định ra về vì sợ trời mưa nặng hạt.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sinh-vien-nghi-hoc-qua-valentine-phu-nylon-cho-khach-trong-mua-20200214142456377.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/