'Siêu' dự án Hồ Tràm có 27 tháng liên tục có lãi hoạt động

Ông Michael Kelly, cho biết từ khi tiếp nhận dự án đến nay, Hồ Tràm có 27 tháng liên tục có lãi hoạt động.

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, sáng ngày 25/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã tiếp ông Michael Kelly, Chủ tịch Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm.

bo truong mai tien dung de nghi day nhanh tien do du an ho tram strip
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Chủ tịch Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm Michael Kelly. (Nguồn: VPCP)

Trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai sắp diễn ra tại Hà Nội, ông Michael Kelly chia sẻ, sự kiện sẽ quảng bá hình ảnh của đất nước Việt Nam, thúc đẩy phát triển ngành du lịch.

Cũng tại buổi tiếp, đại diện Quỹ Warburg Pincus (Mỹ) bày tỏ quan tâm tới dự án Hồ Tràm và mong muốn dự án tiếp tục phát triển.

Hiện Quỹ đầu tư Warburg Pincus đang quản lý hơn 43 tỉ USD và đầu tư vào hơn 180 công ty trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Warburg Pincus đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ, ngân hàng, công nghiệp và khách sạn với hơn 1 tỉ USD.

Liên quan đến dự án Hồ Tràm, ông Michael Kelly, cho biết từ khi tiếp nhận dự án đến nay, Hồ Tràm có 27 tháng liên tục có lãi hoạt động.

Việc có thỏa thuận với Quỹ Warburg Pincus giúp Hồ Tràm để có thêm các nguồn đầu tư, xây dựng các thành phần của dự án theo kế hoạch.

Ông Michael Kelly cho hay, Hồ Tràm là một trong dự án đầu tư nước ngoài lớn tại Việt Nam trong ngành du lịch, với tham gia của Quỹ Warburg Pincus sẽ tiếp tục thúc đẩy và phát triển nhanh hơn dự án Hồ Tràm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phue cho biết Việt Nam ủng hộ Quỹ Warburg Pincus đầu tư vào dự án Hồ Tràm.

.

Bộ trưởng đề nghị sau khi có điều chỉnh và đầu tư của Quỹ Warburg Pincus, dự án Hồ Tràm đẩy nhanh tiến độ để bù đắp tiến độ chậm trước đây, tiếp tục mở rộng dự án theo kế hoạch đặt ra.

.

bo truong mai tien dung de nghi day nhanh tien do du an ho tram strip
Phối cảnh tổng thể dự án Hồ Tràm Strip (Nguồn: internet)

Dự án Hồ Tràm Strip là tổ hợp du lịch có vốn đầu tư FDI Mỹ lớn nhất tại Việt Nam, do Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (HTP) làm chủ đầu tư. HTP là công ty con của Công ty Asian Coast Development Limited (ACDL) - công ty phát triển quốc tế, chuyên về đầu tư và xây dựng các khu nghỉ dưỡng phức hợp.

Dự án có địa chỉ ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với diện tích hơn 164 ha và tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4,2 tỉ USD. Dự án bao gồm khu nghỉ dưỡng phức hợp năm sao, sân golf chuẩn quốc tế,…

Lễ động thổ đầu tiên của Hồ Tràm Strip vào tháng 5/2008 và được tổ chức lại vào tháng 7/2009, nhưng việc xây dựng chỉ chính thức bắt đầu vào giữa năm 2010.

Năm 2010, lại một lần nữa đối mặt với khả năng bị rút giấy phép đầu tư do chậm tiến độ, ACDL phải huy động 55 triệu USD từ quỹ đầu tư thành phố New York và Harbriger Capital, Mỹ.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sieu-du-an-ho-tramco-27-thang-lien-tuc-co-lai-hoat-dong-121487.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/