Sản lượng khai thác dầu thô của OPEC chạm đáy gần 30 năm

Theo trang Oilprice.com, sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 6 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/1991.

Cụ thể, trong tháng 6, OPEC đã giảm sản lượng xuống 22,7 triệu thùng/ngày, theo khảo sát của Bloomberg.

Arab Saudi đã giữ lời hứa giảm sản lượng khi chỉ duy trì ở mức 7,53 triệu thùng/ngày. Quốc gia này cũng tuân thủ cam kết bổ sung theo thoả thuận bắt đầu có hiệu lực trong tháng 7.

Kuwait  và các tiểu vương quốc Arab (IUAE) cũng tuân thủ cam kết giảm sản lượng của mình, tuy nhiên họ chưa thực hiện được mức cắt giảm giảm tự nguyện của mình giống như Arab Saudi. 

Trong khi đó, Angola, Iraq và Nigeria tiếp tục không đạt chỉ tiêu giảm sản lượng trong cam kết. Mức tuân thủ của 3 quốc gia này lần lượt là 83%, 77% và 70%. 

Venezuela cũng đóng góp một phần trong thành quả giảm sản lượng của OPEC. Dù nước này không thuộc diện phải thắt chặt nguồn cung nhưng vẫn tự nguyện cắt giảm xuống chỉ còn 340.000 thùng/ngày.

Mặc dù OPEC thành công trong việc thực hiện thỏa thuận nhưng họ vẫn phải đối diện với cú sốc nhu cầu giảm, gây áp lực lên giá. Bên cạnh đó, tồn kho dầu thô tại Mỹ vẫn ở trên mức trung bình 5 năm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/san-luong-khai-thac-dau-tho-cua-opec-cham-day-gan-30-nam-20200704170548595.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/