Sản lượng điện mặt trời của EU đạt mức cao kỷ lục

Tổ chức độc lập về khí hậu Ember ngày 18/8 cho biết, nguồn cung điện mặt trời ở Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 6 và tháng 7 đã tăng lên mức cao kỷ lục của năm 2021, chiếm đến 10% sản lượng điện của khu vực này.

Theo số liệu từ Ember, 27 quốc gia EU đã sản xuất lượng điện đạt gần 39 terawatt-giờ (TWh) từ các tấm quang điện trong tháng 6 và tháng 7, tăng 10,9 TWh so với năm 2018. 

Ngoài ra, sản lượng điện mặt trời ở 27 nước EU trung bình tăng 14 TWh/năm trong năm 2019 và 2020, và được dự đoán sẽ duy trì mức tăng này trong năm 2021. Tuy nhiên, con số nói trên cần phải tăng hơn gấp đôi lên 30 TWh/năm để EU có thể đạt được các mục tiêu khí hậu vào năm 2030.

Báo cáo của Ember cho biết các mức sản lượng điện mặt trời kỷ lục mới cũng được ghi nhận tại 8 nước EU. Trong đó, sản lượng điện mặt trời của Đức đã tăng từ 11,5 TWh năm 2018 lên 13,4 TWh, chiếm 17% tổng sản lượng điện của nước này trong mùa Hè năm 2021, tỷ trọng cao nhất trong khu vực.

Bên cạnh đó, sản lượng điện mặt trời của Tây Ban Nha đã tăng hơn gấp hai lên từ 3,1 TWh năm 2018, lên 6,4 TWh năm 2021, chiếm 16% tổng sản lượng điện của nước này. Đây là mức tăng trưởng sản lượng điện mặt trời cao nhất trong khu vực EU.

Tuy nhiên, tổng sản lượng điện từ các tấm quang điện của EU vẫn thấp hơn nguồn cung điện từ than đá, vốn chiếm 14% ở khu vực này trong tháng 6 và tháng 7 năm 2021.

Trong gói các chính sách về khí hậu, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất cải cách các quy định về năng lượng tái tạo. Trong đó, EC đặt ra mục tiêu đến năm 2030, khối này phải tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo từ khoảng 20% năm 2019 lên 40% tổng năng lượng tiêu thụ cuối cùng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/san-luong-dien-mat-troi-cua-eu-dat-muc-cao-ky-luc-20210818223157349.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/