Quĩ ngoại thoái vốn, thêm một người nhà lãnh đạo Thủ Đức House muốn gom thêm cổ phiếu TDH

Với mức giá cổ phiếu TDH hiện tại khoảng 11.000 đồng/cp, bà Minh Anh có thể phải chi ra khoảng gần 4 tỉ đồng để hoàn tất giao dịch.

Bà Nguyễn Thị Minh Anh, vợ ông Lê Minh Tâm - Thành viên HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - Mã: TDH) công bố thông tin muốn mua thêm 325.000 cổ phiếu TDH cho mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 4/10 đến 1/11 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện bà Minh Anh nắm giữ 575.000 cổ phần tại Nhà Thủ Đức, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0,61%. Nếu giao dịch thành công bà sẽ nâng sở hữu lên 900.000 cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng lên 0,95% vốn cổ phần của công ty.

Trong khi đó, ông Lê Minh Tâm hiện không sở hữu cổ phần của Nhà Thủ Đức. Ngoài chức Thành viên HĐQT của Nhà Thủ Đức, ông Tâm cũng được biết đến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Trước bà Minh Anh, vợ một lãnh đạo khác của Nhà Thủ Đức cũng muốn gom cổ phần của công ty nhưng không thực hiện thành công.

Cụ thể, bà Vũ Thị Hồng Minh, vợ Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Sơn đăng kí mua hai triệu cổ phiếu TDH từ ngày 27/8 đến 25/9 cho mục đích đầu tư, tuy nhiên chỉ mua được 60.320 đơn vị do giá cổ phiếu trên thị trường biến động.

Tương tự bà Minh, trước đó ông Nguyễn Khắc Sơn cũng đăng kí mua 300.000 cổ phiếu TDH trong thời gian 13/8 - 11/9 nhưng chỉ mua được 207.950 đơn vị với cùng nguyên nhân.

Trong khi lãnh đạo và người nhà muốn gom cổ phiếu, mới đây KWE Beteilgungen AG - cổ đông lớn nhất của Nhà Thủ Đức công bố thông tin đã bán ra 614.950 cổ phiếu TDH để cơ cấu lại danh mục đầu tư; giao dịch thực hiện vào ngày 25/9.

Đây là lần thứ 3 trong năm nay quĩ ngoại Kwe Beteiligungen AG thoái vốn khỏi Nhà Thủ Đức khi cổ phiếu của doanh nghiệp này đang có dấu hiệu hồi phục. Trước đó, quĩ đầu tư đến từ Thụy Sĩ đã bán ra 158.000 cp vào ngày 13/9 và 305.000 cp vào ngày 5/7.

Hiện tại, quĩ đầu tư đến từ Thụy Sĩ còn nắm giữ 6,9 triệu cổ phiếu TDH, tương ứng tỉ lệ sở hữu 7,35% và vẫn là cổ đông lớn nhất tại Nhà Thủ Đức.

Kể từ đầu năm đến nay, cổ phiếu TDH chứng kiến xu hướng tăng giá gần 40% từ mức quanh 8.000 đồng/cp. Sau khi lập đỉnh 11.300 đồng/cp vào ngày 20/9, hiện cổ phiếu này đang điều chỉnh về còn 10.750 đồng/cp.

tdh

Cổ phiếu TDH đã tăng gần 40% kể từ đầu năm 2019. Nguồn: VNDirect

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/qui-ngoai-thoai-von-them-mot-nguoi-nha-lanh-dao-thu-duc-house-muon-gom-them-co-phieu-tdh-20191001080025262.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/