Quan chức Fed xác nhận: Mỹ có thể sẽ tăng lãi suất để chống lạm phát

Một nhà hoạch định chính sách vừa phát tín hiệu "diều hâu" chỉ hai tuần trước cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed.

Bà Lorie Logan, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas. (Ảnh: Bloomberg).

Bà Lorie Logan, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, phát biểu vào ngày 3/6 rằng nền kinh tế có dấu hiệu đang tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời lợi nhuận doanh nghiệp cũng đang “bùng nổ”.

Điều đó khiến bà lo ngại Fed có thể sẽ cần tăng lãi suất trong năm nay để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Bà Logan là một trong ba quan chức phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp gần nhất của Fed. Bà cho rằng ngân hàng trung ương nên phát tín hiệu rõ ràng hơn rằng khả năng tăng lãi suất hiện cũng lớn tương đương khả năng cắt giảm lãi suất.

Theo nữ quan chức, các điều kiện tài chính vẫn đang nới lỏng, khi làn sóng đầu tư vào AI tiếp tục bùng nổ, qua đó thúc đẩy nhu cầu trong nền kinh tế. Tuy nhiên, AI vẫn chưa giúp giảm áp lực giá cả thông qua việc cải thiện năng suất lao động.

Bà Logan cũng nhấn mạnh chi tiêu tiêu dùng vẫn mạnh mẽ, bất chấp giá năng lượng cao gây áp lực lớn lên các hộ gia đình thu nhập thấp.

“Những điều kiện trên báo hiệu rằng chính sách tiền tệ chưa kìm hãm nền kinh tế”, bà Logan phát biểu tại một sự kiện ở bang Texas.

Trong khi đó, áp lực giá lại đang gia tăng do tác động từ thuế quan Nhà Trắng áp đặt từ năm ngoái, cú sốc giá xăng dầu vì cuộc chiến ở Iran, cũng như các yếu tố khác.

Sau khi quan sát nhiều thước đo về lạm phát cơ bản, bà Logan nhận định lạm phát dường như sẽ giảm xuống khoảng 2,5%, thay vì trở lại mục tiêu của Fed là 2%.

“Tôi ngày càng lo ngại rằng Fed có thể sẽ cần phải tăng lãi suất trong năm nay để hoàn toàn khôi phục ổn định giá và cân bằng hai nhiệm vụ kép của Fed - kiểm soát lạm phát và tối đa hóa việc làm”, bà cho biết.

Đáng chú ý, bình luận trên được đưa ra chỉ hai tuần trước khi tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh chủ trì cuộc họp chính sách đầu tiên. Ý kiến của bà Logan cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngày càng lo ngại về áp lực giá cả và sẵn sàng hành động để khống chế chúng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong năm nay ở mức hơn 58%.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/quan-chuc-fed-xac-nhan-my-co-the-se-tang-lai-suat-de-chong-lam-phat-20266472011192.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/