[Photostory] Những dự án chung cư chọc trời nằm dọc tuyến Metro Bến Thành

Dự án tuyến Metro số 1 nối Depot Long Bình - Suối Tiên (TP HCM) như "thỏi nam châm" thu hút và thúc đẩy hàng loạt dự án, chung cư cao tầng dọc tuyến mọc lên. Xét tại trục đường Xa lộ Hà Nội, có trên dưới 30 dự án cao tầng san sát nhau của các ông lớn bất động sản.

Phường Thảo Điền (quận 2, TP Thủ Đức) - đoạn cửa ngõ phía Đông thành phố - tập trung nhiều dự án chung cư như Thảo Điền Pearl, Masteri Thảo Điền, The Nassim Thảo Điền, Gateway Thảo Điền, Masteri An Phú ,...với mặt tiền ngay trục Xa lộ Hà Nội, ga An Phú (ga số 7) của Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. (Ảnh: Minh Hằng).

Ngay khi qua khỏi cầu Sài Gòn để vào TP Thủ Đức là dự án Thảo Điền Pearl với 3 mặt view sông Sài Gòn. Dự án gồm 2 khối tháp cao 33 tầng với tổng 450 căn hộ và trung tâm thương mại.  (Ảnh: Minh Hằng). 

Dự án Masteri Thảo Điền tọa tại phường Thảo Điền có quy mô xây dựng 79.839 m2 và bao gồm 4 block căn hộ cao từ 41 đến 45 tầng, 1 tòa tháp dịch vụ - thương mại cao 44 tầng và khu Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền. Đây là dự án căn hộ cao cấp được xây dựng từ 2016, đến nay dự án đã đi vào hoạt động. (Ảnh: Zingnews).

Liền kề với Masteri Thảo Điền là dự án Gateway Thảo Điền, được đầu tư xây dựng bởi liên doanh Hamon Developments và SonKim Land. Dự án có tổng diện tích 10.944 m2, gồm 2 tòa tháp căn hộ cao từ 38 - 42 tầng, 1 tòa tháp căn hộ dịch vụ cao 22 tầng và 1 tòa tháp căn hộ siêu sang cao 8 tầng. (Ảnh: Minh Hằng). 

Sau dự án Masteri Thảo Điền, chủ đầu tư Thảo Điền Investment cũng sở hữu dự án nằm ở phân khúc cao cấp Masteri An Phú nằm lọt thỏm trong nhà ga số 6 và số 7 của tuyến Metro. Dự án có tổng diện tích 12.526m2 bao gồm 2 tòa tháp RIO & SOL cao 42 tầng, tương ứng 900 căn hộ. (Ảnh: Minh Hằng). 

Dự án Cantavil Premier là tổ hợp văn phòng - trung tâm thương mại - căn hộ cao cấp được xây dựng bởi chủ đầu tư Tập đoàn Daewon (Hàn Quốc) và Thủ Đức House liên doanh. Dự án gồm hai tòa tháp với 3 hầm, 1 trệt 36 tầng với diện tích sàn 37.000 m2. (Ảnh: Minh Hằng). 

Dự án The Vista - được xây dựng hoàn chỉnh trên khu đất có diện tích 23.643 m2 - là khu phức hợp dân cư - thương mại - căn hộ dịch vụ và văn phòng cao cấp ngay tại phường An Phú – Quận 2 (TP Thủ Đức). Dự án này gồm 6 block cao 28 tầng gồm: 1 tòa nhà văn phòng và 100 căn hộ dịch vụ Somerset, 5 block chung cư với 750 căn hộ cao cấp do Savills quản lý. Chủ đầu tư chính của dự án này là Tập đoàn CapitaLand hợp tác với đối tác liên doanh Thiên Đức và Phú Gia. (Ảnh: Minh Hằng). 

Estella Heights là dự án căn hộ nghĩ dưỡng của Tập đoàn Keppel Land và CTCP Bất động sản Tiến Phước làm chủ đầu, tọa lạc tại khu đô thị mới City Horse - An Phú. Dự án bao gồm 4 block 34 tầng, tổng số căn hộ 872 căn với tổng diện tích 2.54 ha. (Ảnh: Minh Hằng). 

Vị trí các dự án nằm san sát nhau trong vòng 1km tại khu vực Thảo Điền, An Phú thuộc TP Thủ Đức. (Đồ họa: Justin Bui).

Dự án căn hộ Saigon Gateway nằm đối diện ga số 11 tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, ngay mặt tiền Xa lộ Hà Nội và nằm gần Khu Công nghệ cao quận 9. Đây là dự án do CTCP Bất động sản Hiệp Phú (Công ty con Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai) làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm hai block cao 25 tầng trên diện tích đất xây dựng hơn 4.000 m2. (Ảnh: Minh Hằng). 

Không nằm cận kề tuyến Xa lộ Hà Nội huyết mạch, nhưng dự án Vinhome Grand Park của Tập đoàn Vingroup vẫn thu hút khi phát triển theo mô hình thành phố thông minh và công viên hiện đại, nằm cách tuyến Metro khoảng 5 km tại quận 9. Dự án được xây dựng như một đại đô thị với tổng diện tích 271 ha được phân chia thành nhiều phân khu. (Ảnh: Minh Hằng). 

Riêng phân khu The Manhattan Glory của Vinhomes Grand Park có khoảng 1.350 căn shophouse; shop villas biệt thự đơn lập; biệt thự song lập. (Ảnh: Minh Hằng). 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/photostory-nhung-du-an-chung-cu-choc-troi-nam-doc-tuyen-metro-ben-thanh-202251891610634.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/