Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT thẩm định việc mở sân bay Vân Đồn

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản hoả tốc gửi Bộ GTVT về việc thẩm định mở cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

pho thu tuong yeu cau bo gtvt tham dinh viec mo san bay van don Sẽ khánh thành đồng thời sân bay Vân Đồn, Cảng khách quốc tế Hòn Gai, Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn vào cuối tháng 12
pho thu tuong yeu cau bo gtvt tham dinh viec mo san bay van don Sân bay Vân Đồn sẽ có chuyến bay đầu tiên vào ngày 25/12?

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu bộ GTVT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định việc mở Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trước khi trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định tại Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Trước đó, Bộ GTVT vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mở Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do CTCP Đầu tư phát triển Vân Đồn, Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn – Sun Group đầu tư.

pho thu tuong yeu cau bo gtvt tham dinh viec mo san bay van don
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên trong cả nước. Ảnh: quangninh.gov.vn.

Dự án đầu tư xây dựng sân bay Vân Đồn có tổng mức đầu tư hơn 7.700 tỉ đồng, được đầu tư xây dựng tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trên diện tích 325 ha. Đây là cảng hàng không đạt tiêu chuẩn 5 sao, với đường cất, hạ cánh dài 3,6km, rộng 45m, có khả năng đón những chuyến bay chuyên chở hàng hóa và hành khách lớn, hiện đại.

Sân bay có công suất 2,5 triệu khách/năm giai đoạn đến năm 2020, giờ cao điểm có thể đạt 1.250 hành khách/giờ. Dự kiến, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ có 9 tuyến bay với khả năng đón khoảng 7.000 lượt khách mỗi ngày.

Theo dự kiến, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, sân bay Vân Đồn sẽ đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 25/12 tới.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/pho-thu-tuong-yeu-cau-bo-gtvt-tham-dinh-viec-mo-san-bay-van-don-111642.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/