Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Đến tháng 6 sẽ vận hành an toàn khoảng 3000 MW điện mặt trời

Ngày 6/6, tại phiên chất vấn trực tiếp đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trả lời câu hỏi xung quanh vấn đề phát triển năng lượng tái tạo, điện gió, mặt trời,

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Đến tháng 6 sẽ vận hành an toàn khoảng 3000 MW điện mặt trời - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo đó, trả lời các ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề năng lượng tái tạo, điện gió, mặt trời, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định: "Quan điểm chung của Việt Nam là khuyến khích phát triển nguồn năng lượng tái tạo".

Mục tiêu đến 2030 và 2050 tỉ trọng điện tái tạo trong tổng sản lượng điện gồm điện mặt trời 6% vào năm 2030, và đạt 20% và năm 2050; điện gió tương ứng là 3% vào năm 2030 và 5% vào năm 2050. 

Phó Thủ tướng khẳng định, về chủ trương, Chính phủ hết sức khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo này để bổ sung vào nguồn năng lượng quốc gia. 

Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ đã ban hành các những chính sách khuyến khích phát triển. Đặc biệt vừa qua có qui định giá điện mặt trời 9,35 cent cho đến 30/6/2019, hiện đang nghiên cứu các chính sách để áp dụng sau ngày 1/7/2019.

Đến tháng 6/2019 dự kiến đưa vào vận hành an toàn khoảng 3000 MW điện mặt trời trong tổng số 10.000 MW điện đang triển khai các bước đầu tư và xây dựng dự án. Nhiều dự án điện gió cũng đang được đề xuất nghiên cứu với qui mô tổng cộng trên 5.000 MW.

"Như vậy, với cơ chế chính sách Chính phủ đưa ra hoàn toàn khuyến khích phát triển điện  tái tạo đặc biệt là năng lượng gió và năng lượng mặt trời", Phó Thủ tướng khẳng định,


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-den-thang-6-se-van-hanh-an-toan-khoang-3000-mw-dien-mat-troi-20190606145823634.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/