Phó Thống đốc NHNN nói gì về phản ánh các doanh nghiệp BOT khó tiếp cận vốn ưu đãi

Phó Thống đốc khẳng định đối với tất cả các doanh nghiệp (DN) thuộc mọi lĩnh vực, trong đó có các DN làm BOT đều có thể được tiếp cận chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, có điều kiện tiếp cận vốn tốt hơn.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kì tháng 8/2020, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã giải đáp câu hỏi về việc vừa qua nhiều doanh nghiệp trong đó có các DN BOT phản ánh khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay thấp.

Theo đó, Phó Thống đốc nhận định khi dịch COVID-19 xảy ra, nhiều người dân, DN bị tác động do đại dịch này, gặp khó khăn về dòng tiền và nguồn thu. Vì vậy, NHNN đã triển khai quyết liệt các giải pháp và là một trong số bộ ngành vào cuộc sớm nhất.

Về lãi suất, NHNN đã giảm các lãi suất  điều hành, từ đó giảm trần lãi suất huy động, tạo điều kiện hỗ trợ khó khăn chi phí vay vốn với các DN và người dân.

NHNN cũng đã ban hành Thông tư 01 tập trung chủ yếu cho phép các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn giảm lãi vay. Thông tư này cho phép giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản cơ cấu lại để DN mặc dù khó khăn những vẫn có điều kiện tiếp cận vốn vay.

Phó Thống đốc NHNN nói gì về phản ánh các doanh nghiệp BOT khó tiếp cận vốn ưu đãi - Ảnh 1.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giải đáp các câu hỏi của báo chí tại Họp báo Chính phủ. (Ảnh:VGP).

Phó Thống đốc  khẳng định đối với tất cả các DN thuộc mọi lĩnh vực, trong đó có các DN làm BOT đều có thể được tiếp cận chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, có điều kiện tiếp cận vốn tốt hơn.

Bên cạnh đó NHNN chỉ đạo các TCTD giảm lãi suất cho vay. Đối với các dư nợ cho vay cũ, Thống đốc cũng đã kêu gọi các TCTD bằng chính nguồn lực của mình từ tiết kiệm chi phí, giảm lợi nhuận, kể cả hạn chế chia cổ tức để có nguồn lực tài chính giảm lãi suất các khoản vay cũ. Với các khoản cho vay mới, theo mặt bằng điều hành lãi suất của NHNN thì các khoản vay mới cũng sẽ được vay mới theo mức lãi suất thấp hơn.

"Diễn biến gần đây cho thấy, so sánh giữa tháng 7/2020 với cuối năm 2019 thì lãi suất huy động tiền gửi bình quân đã giảm 0,6%/năm, cũng tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/pho-thong-doc-nhnn-noi-gi-ve-phan-anh-cac-doanh-nghiep-bot-kho-tiep-can-von-uu-dai-20200906110215929.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/