OPEC+ có thể chỉ tăng nhẹ sản lượng do lo ngại nhu cầu đang yếu

Bộ trưởng năng lượng các nước thuộc nhóm OPEC+ dự kiến sẽ họp vào thứ Năm (5/5, theo giờ địa phương) nhằm bàn về phương án tăng sản lượng khai thác thêm 432.000 thùng/ngày cho tháng 6.

Theo Reuters, các nước thàn viên OPEC+ có thể thống nhất phương án tăng nhẹ sản lượng khai thác trong tháng 6 trong cuộc họp sắp tới do lệnh trừng phạt từ phương Tây có thể khiến sản lượng của Nga giảm trong khi nhu cầu tại Trung Quốc vẫn yếu do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo nguồn tin nội bộ.

Bộ trưởng năng lượng các nước thuộc nhóm OPEC+ dự kiến sẽ họp vào thứ Năm (5/5, theo giờ địa phương) nhằm bàn về phương án tăng sản lượng khai thác thêm 432.000 thùng/ngày cho tháng 6.

Theo thoả thuận được ký vào tháng 7 năm ngoái, OPEC+ dự kiến ​​sẽ tăng mục tiêu sản lượng lên 432.000 thùng / ngày mỗi tháng cho đến cuối tháng 9/2022.

Tuy nhiên, trong tháng 3 năm nay sản lượng khai thác dầu của OPEC thấp hơn 1,45 triệu thùng/ngày so với kế hoạch, do sản lượng của Nga bắt đầu giảm sau các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Cuối tháng 3, OPEC+ quyết định chỉ duy trì thoả thuận đến tháng 5, các tháng còn lại sẽ bàn bạc để điều chỉnh cho phù hợp thực tế. 

Cuộc họp của OPEC+ trong tuần này diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đề xuất một lệnh cấm vận dầu mỏ mạnh mẽ nhất từ trước đến nay theo từng giai đoạn đối với Nga.

Giá dầu thô đã tăng hơn 4% sau thông báo của EU, với giá dầu Brent tăng lên gần 110 USD / thùng.

Theo báo cáo nội bộ, OPEC+ dự kiến ​​cung sẽ vượt cầu 1,9 triệu thùng / ngày vào năm 2022, cao hơn 600.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Báo cáo, cũng cho thấy các kho dự trữ dầu của OECD có thể vượt nhẹ mức trung bình 2015-2019 trong quý IV năm nay.

OPEC hiện dự kiến ​​nhu cầu dầu thế giới năm 2022 sẽ tăng thêm 3,67 triệu thùng/ngày trong năm 2022, giảm 480.000 thùng / ngày so với dự báo trước đó.

Theo đó, tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine,  lạm phát gia tăng khi giá dầu thô tăng và biến thể coronavirus Omicron bùng phát trở lại ở Trung Quốc là những lý do cho việc sửa đổi dự báo của OPEC.

OPEC+ dự kiến ​​sản lượng dầu từ các nước ngoài OPEC trong liên minh sẽ đạt mức trung bình 18,2 triệu thùng/ngày, giảm 600.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó, một phần phản ánh nguồn cung của Nga giảm.

Dự báo của chính Nga cho thấy sản lượng của nước này có thể giảm tới 17% trong năm 2022 xuống khoảng  433,8 triệu - 475,3 triệu tấn, tương ứng với mức sản lượng khoảng 8,68 triệu - 9,5 triệu thùng/ngày.

Trong một báo cáo hàng tháng công bố mới đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thiệt hại về sản lượng dầu của Nga có thể ở mức 3 triệu thùng/ngày vào tháng 5 do các lệnh trừng phạt.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/opec-co-the-chi-tang-nhe-san-luong-do-lo-ngai-nhu-cau-dang-yeu--20225583851840.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/