Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters).
Vào ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không mấy bận tâm trước khả năng hòa đàm với Iran đổ vỡ.
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông trả lời: “Thành thật mà nói, tôi không quan tâm liệu các cuộc đàm phán đó có chấm dứt hay không. Tôi thật sự không quan tâm. Hoàn toàn không quan tâm”. Ông còn nhận xét các cuộc trao đuổi kéo dài giữa các bên đã bắt đầu trở nên nhàm chán.
Trước đó, ông Trump đã được hỏi về khả năng từ bỏ đàm phán sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin các nhà đàm phán nước này sẽ làm như vậy, đồng thời sẽ “phong tỏa hoàn toàn” eo biển Hormuz để đáp trả cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon.
Khi phóng viên CNBC hỏi rằng liệu phía Iran đã chính thức thông báo với Nhà Trắng về việc này hay chưa, ông Trump đáp: “Không, họ chưa làm vậy”.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ dự định sẽ trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về những diễn biến ở Lebanon.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào chiều 1/6 (theo giờ Mỹ), ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã có một “cuộc điện đàm rất hiệu quả”.
“Israel sẽ không tiến quân đến thủ đô Beirut của Lebanon. Bất kỳ lực lượng nào đang trên đường tới đó đều đã được lệnh quay trở lạ”, ông Trump viết.
Cũng trong bài đăng này, Tổng thống Mỹ tiết lộ ông đã liên lạc với Hezbollah thông qua các đại diện. “Họ đồng ý mọi hoạt động giao tranh sẽ chấm dứt - Israel sẽ không tấn công họ, và họ sẽ không tấn công Israel”, ông cho biết.
Trong một bài đăng vài giờ trước đó, ông Trump khẳng định: “Các cuộc đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn đang tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng”.
Tuy nhiên, phía Israel lại phát đi tín hiệu cứng rắn hơn, cho thấy nguy cơ tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran đổ vỡ vẫn hiện hữu.
Trên mạng xã hội X, ông Netanyahu viết: “Tôi đã nói với Tổng thống Trump rằng nếu Hezbolah không ngừng tấn công các thành phố và công dân của chúng tôi - thì Israel sẽ tấn công các mục tiêu khủng bố tại Beirut”.
“Lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi. Song song với đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục hoạt động theo kế hoạch tại miền nam Lebanon”, ông nhấn mạnh
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết không thấy lo ngại về diễn biến của thị trường dầu mỏ, dù CNBC lưu ý rằng giá dầu thô đã tăng tới 8% sau khi hãng thông tấn Tasnim đưa tin Tehran đang chấm dứt đàm phán với Mỹ.
Tổng thống Mỹ đáp: “Tôi nghĩ giá dầu sẽ rơi thẳng đứng trong thời gian rất gần”.
Nhưng ông cũng khẳng định người Mỹ hiểu rõ tầm quan trọng của việc chấm dứt tham vọng hạt nhân của Iran, vì vậy họ sẵn sàng chấp nhận giá xăng đắt đỏ hơn.
“Một khi chúng tôi giải thích tất cả những điều này nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, người tiêu dùng đều sẵn lòng trả thêm một chút”, ông khẳng định.
Tuy dự đoán giá xăng sẽ giảm “rất nhanh chóng”, ông Trump cũng liên tục phát tín hiệu rằng ông không cần vội nối lại các cuộc đàm phán đang bế tắc với Iran.
Ông nói: “Nếu đàm phán kết thúc thì cứ kết thúc. Nếu không thì tôi nghĩ quá trình này tốn quá nhiều thời gian. Nói thật, tôi nghĩ việc đàm phán đang bắt đầu trở nên rất nhàm chán”.
Khi được CNBC hỏi liệu Mỹ có nên chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Iran nếu các cuộc đàm phán không thể tiếp tục hay không, ông Trump từ chối trả lời trực tiếp. Tuy nhiên, ông cho rằng các đồng minh trong NATO nên hỗ trợ Mỹ giải quyết tình hình vì họ phụ thuộc vào tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz nhiều hơn Washington.
Dù vậy, khi được hỏi liệu ông đã đề nghị NATO trợ giúp hay chưa, ông Trump đáp: “Họ sẽ làm nếu tôi muốn. Nhưng tôi không chắc mình có muốn điều đó hay không”.
“Chúng ta không cần họ. Chúng ta không cần NATO. Những gì họ nói rất yếu đuối và đáng thất vọng. Họ bảo rằng: 'Chúng tôi sẽ giúp các ông ngay khi cuộc chiến kết thúc'”, ông nói thêm.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-trump-khang-dinh-khong-quan-tam-neu-dam-phan-voi-iran-do-vo-20266272952565.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/