Ông Trump dự kiến sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Iran trong hai đến ba tuần

Tổng thống Donald Trump cho biết lực lượng quân sự Mỹ có thể sẽ sớm rời khỏi Iran và để các nước khác giải quyết vấn đề Eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).

Tại buổi họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 31/3, Tổng thống Donald Trump cho biết ông dự kiến Mỹ sẽ kết thúc cuộc chiến ở Iran trong hai đến ba tuần. Ông nói thêm rằng Mỹ về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu quân sự và có thể sẽ để các nước khác - bao gồm Trung Quốc - giải quyết vấn đề Eo biển Hormuz.

Ông nói với các phóng viên: “Có thể trong vòng hai hoặc ba tuần, lực lượng quân sự của Mỹ sẽ rời khỏi Iran. Chúng ta sẽ rời đi vì chẳng còn lý do gì để ở lại cả”.

Vị tổng thống báo hiệu Iran vẫn có thể đạt thỏa thuận với Mỹ trong khung thời gian đó, nhưng lưu ý thỏa thuận với Tehran không phải điều kiện tiên quyết để Washington chấm dứt giao tranh.

Ông cho biết Mỹ sẽ rời đi khi Iran không thể có được vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định chế độ nắm quyền ở Iran lúc này tốt hơn so với trước khi cuộc chiến bắt đầu.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói tiếp: “Chúng ta đã thay đổi chế độ ở Iran. Thay đổi chế độ vốn dĩ không phải là một trong những mục tiêu tôi đặt ra cho cuộc chiến. Tôi muốn Tehran sẽ không có vũ khí hạt nhân, và Mỹ đã đạt được mục tiêu đó”.

Tờ Bloomberg lưu ý hiện vẫn chưa rõ mức độ nghiêm túc của ông Trump đối với mốc thời gian hai đến ba tuần. Ông chủ Nhà Trắng thường xuyên đặt mốc hai tuần cho các quyết định lớn và sau đó lại đẩy lùi thời hạn.  

Trong những ngày gần đây, Mỹ đã triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông, cho thấy ông Trump hoàn toàn có thể leo thang các cuộc tấn công nếu đổi ý.

Trong buổi họp báo, ông Trump một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng khi các đồng minh Mỹ chưa giúp sức để mở cửa Eo biển Hormuz. Nguồn tin của tờ Bloomberg cho biết Tổng thống Mỹ đã nói với các cấp dưới rằng ông tức giận với các thành viên NATO và những đồng minh khác.

Ông Trump nói với các phóng viên: “Điều gì sẽ xảy ra với Eo biển Hormuz? Chúng ta sẽ không liên quan gì đến vấn đề đó cả, vì những nước khác như Trung Quốc sẽ tiến lên, họ sẽ tiếp nhiên liệu cho những con tàu đẹp đẽ của họ, rồi rời đi và tự lo lấy thân mình”.

Trong những ngày gần đây, ông Trump thường xuyên có phát ngôn trái chiều, khi thì tuyên bố đạt tiến triển trong đàm phán với Tehran, khi lại cảnh báo khả năng gia tăng tấn công. Cũng trong ngày 31/3, ông ẩn ý Mỹ có thể đánh sập các cây cầu ở Iran nhằm buộc nước này ngồi vào bàn đàm phán.  

Nguồn tin của tờ Bloomberg tiết lộ ông Trump đã nhận ra tình trạng hiện tại không thể kéo dài. Việc chấm dứt xung đột có thể sẽ trấn an các nhà đầu tư đang căng thẳng vì gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, việc để tình trạng của Eo biển Hormuz không được xác định rõ ràng - đặc biệt là khi Tehran yêu cầu chủ quyền đối với tuyến hàng hải này như một phần của thỏa thuận - vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn kéo dài đối với kinh tế toàn cầu.

Kể từ khi chiến sự bắt đầu và Eo biển Hormuz bị phong tỏa, giá dầu Brent đã tăng khoảng 60% trong tháng 3, giá xăng Mỹ vượt mốc 4 USDD/gallon lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-trump-du-kien-se-cham-dut-cuoc-chien-o-iran-trong-hai-den-ba-tuan-2026417754513.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/