Ông Trump cảnh báo khả năng chiếm Đảo Kharg và ‘lấy dầu của Iran’

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lựa chọn yêu thích của ông là kiểm soát ngành dầu mỏ của Iran trong thời gian dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters).

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể “lấy dầu ở Iran” và chiếm Đảo Kharg - nơi được ví như huyết mạch dầu mỏ của Tehran.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vào ngày 29/3, Tổng thống Trump tiết lộ lựa chọn yêu thích của ông là lấy dầu của Iran, tương tự như việc Mỹ giành quyền kiểm soát ngành dầu mỏ Venezuela sau chiến dịch quân sự hồi tháng 1.

Cụ thể, ông Trump cho biết: “Điều tôi thích nhất là lấy dầu ở Iran, nhưng một số người ở Mỹ lại nói ‘Sao ông lại làm thế?’ Nhưng họ là những kẻ ngốc. Có thể chúng tôi sẽ chiếm Đảo Kharg, có thể chúng tôi sẽ không làm vậy. Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn”.

Để có thể kiểm soát ngành dầu mỏ của Iran, điều kiện tiên quyết là Mỹ phải kiểm soát Đảo Kharg. 

Theo các nguồn tin của Reuters, chính quyền ông Trump đã cân nhắc điều động bộ binh đến Đảo Kharg. Một nguồn tin cảnh báo kế hoạch đó sẽ “rất rủi ro”. Tehran có khả năng tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào hòn đảo. 

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa trả lời yêu cầu bình luận của CNBC.

Bình luận của của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bước sang tuần thứ 5 và các cuộc tấn công đang lan rộng ra nhiều nước Trung Đông, làm gia tăng rủi ro đối với hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Trong phiên giao dịch sáng 30/3 tại châu Á, giá dầu thô Brent giao tháng 5 có lúc đã tăng 2,9% lên 115,86 USD/thùng, trong khi đó giá dầu WTI tăng 3,2% lên 102,8 USD/thùng, tờ CNBC cho hay. 

Tối 28/3, tờ Washington Post đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho khả năng phát động chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran. Khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ đã đến Trung Đông vào ngày 27/3. Hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 cũng đã được lệnh sẵn sàng hỗ trợ. 

Một dấu hiệu khác báo hiệu xung đột đang leo thang là các cơ sở hạ tầng thiết yếu ở Trung Đông đang bị tấn công. Trong bài đăng trên mạng xã hội vào sáng 30/3,  Kuwait cho biết một tòa nhà dịch vụ tại nhà máy khử muối và sản xuất điện đã bị hư hại sau cuộc tấn công tối 29/3, khiến một công nhân Ấn Độ thiệt mạng. 

Các nhóm phản ứng khẩn cấp đã được điều động ngay lập tức để hạn chế thiệt hại và duy trì hoạt động của nhà máy. Các quan chức khẳng định hệ thống nước và điện của Kuwait vẫn ổn định và họ đã kích hoạt phương án dự phóng để đảm bảo nguồn cung thông suốt.

Các nhà máy khử muối ở vùng Vịnh là cung cấp phần lớn nước uống trong khu vực, vì vậy chúng là hạ tầng thiết yếu và mục tiêu nhạy cảm trong mọi cuộc xung đột. 

Ở một diễn biến khác, lực lượng Houthi ở Yemen cũng đã chính thức tham gia cuộc xung đột Trung Đông. 

Ông Yahya Saree, người phát ngôn của Houthi, thông báo trên mạng xã hội X rằng nhóm này đã phóng tên lửa vào các địa điểm quân sự nhạy cảm của Israel, nhằm hỗ trợ Iran và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-trump-canh-bao-kha-nang-chiem-dao-kharg-va-lay-dau-cua-iran-2026330102427479.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/