Ông Kim Jung Heon từ chức Chủ tịch HĐQT Savimex

Lí do ông Kim Jung Heon từ chức không được thông báo đề cập đến. Từ lúc ông Kim Jung Heon trở thành Chủ tịch HĐQT, kết quả kinh doanh của Savimex đã khởi sắc hơn khi có lãi trở lại sau hai năm liên tiếp thua lỗ.

Ngày 16/3 vừa qua, ông Kim Jung Heon đã đệ đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) tại CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (Savimex - Mã: SAV). Nguyên nhân từ chức không được thông báo đề cập đến.

Ông Kim Jung Heon là người Hàn Quốc, sinh ngày 1/12/1966, có bằng Thạc sĩ Kinh tế và Kĩ sư Kinh tế Nông nghiệp tại Đại học Korea. Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Savimex, ông từng làm việc tại Công ty E-Land World và Công ty E-Land Việt Nam trong giai đoạn 1995 - 2015.

Ông Kim Jung Heon từ chức Chủ tịch HĐQT của Savimex - Ảnh 1.

Nguồn: TC tổng hợp

Ông Kim Jung Heon đã giữ chức Chủ tịch HĐQT Savimex từ ngày 3/4/2015. Thống kê từ khi ông Kim Jung Heon trở thành Chủ tịch HĐQT, kết quả kinh doanh của Savimex đã bắt đầu khởi sắc hơn khi doanh thu hàng năm tăng bình quân 14% và đạt 871 tỉ đồng vào năm 2019.

Cùng với doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Savimex cũng được cải thiện đáng kể khi trước đó, Savimex từng ghi nhận lỗ ròng hai năm liên tiếp 2014, 2015 với mức lỗ lần lượt là 24 tỉ đồng và 25 tỉ đồng. Nhưng kể từ năm 2016, Savimex đã có lãi trở lại, bình quân mỗi năm sau đó lãi tăng trưởng 100% và đạt 24 tỉ đồng vào năm 2019.

Tuy vậy, diễn biến giá cổ phiếu SAV trên sàn từ năm 2015 đến nay không có nhiều thay đổi. Cụ thể, đến cuối phiên 16/3/2020, cổ phiếu SAV đóng cửa tại mức giá 8.600 đồng/cổ phiếu, chỉ tăng 4% so với mức giá đầu năm 2015.

Ông Kim Jung Heon từ chức Chủ tịch HĐQT của Savimex - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu SAV từ năm 2015. Nguồn: VNDirect





Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-kim-jung-heon-tu-chuc-chu-tich-hdqt-savimex-20200317152450736.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/