Niên vụ 2019-2020, thâm hụt nguồn cung đường toàn cầu khoảng 4 triệu tấn

Công ty Sucden dự kiến khối lượng ​​thâm hụt trong cán cân cung cầu về đường của thế giới niên vụ 2019 – 2020 ở mức khoảng 4 triệu tấn.

Công ty kinh doanh đường tại Pháp - Sucres et Denrees SA (Sucden) ước tính cán cân cung cầu trên thị trường đường thế giới niên vụ 2019 – 2020 thâm hụt khoảng 4 triệu tấn do sản lượng ở Ấn Độ, Thái Lan và Liên minh châu Âu giảm xuống so với dự kiến ban đầu.

Trong hội nghị diễn ra ở Ribeirão Preto (Brazil), ông Eduardo Sia, một thương nhân kinh doanh đường cho Sucden nhận định sản lượng đường ở Thái Lan sẽ giảm khoảng 10% trong giai đoạn 2019 - 2020 xuống còn 12 triệu tấn vì nông dân chuyển từ trồng mía sang canh tác các loại cây trồng khác mang lại lợi nhuận cao hơn.

Ông Sia cho biết giá đường ở Thái Lan đã giảm khoảng 20% kể từ khi chính phủ thực hiện điều chỉnh một số khoản trợ cấp cho ngành này, theo thỏa thuận của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đồng thời, các nhà sản xuất đường mía ở Thái Lan đang cảm thấy áp lực ngày một đè nặng.

Sucden dự kiến sản lượng của Ấn Độ đạt khoảng 26 hoặc 27 triệu tấn trong giai đoạn 2019 - 2020, giảm từ mức 31,7 triệu tấn trong giai đoạn 2018 - 2019. Việc sản lượng giảm một phần do hậu quả của khí hậu kém thuận lợi.

Sucden dự báo nông dân châu Âu sẽ giảm diện tích trồng củ cải đường trước việc này. Tính đến thời điểm hiện tại, giá đường đã giảm 5% trên toàn khu vực.

Dự báo mới nhất về thâm hụt nguồn cung đường toàn cầu của Sucden lệch so với dự kiến gần nửa triệu tấn trong niên vụ 2018 - 2019.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nien-vu-2019-2020-tham-hut-nguon-cung-duong-toan-cau-khoang-4-trieu-tan-20190314112850807.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/