Những chiếc Rolls - Royce 'xấu số' của những ông chủ Việt

Được mệnh danh là dòng xe dành cho đại gia, tuy nhiên ở Việt Nam không ít đại gia sở hữu Rolls - Royce cũng đều vướng vòng lao lí, làm ăn chật vật,…

Tiến vào thị trường Việt Nam từ những năm 2014, với mức giá "khủng" từ 31,4 - 54,3 tỉ đồng, Rolls - Royce thực sự đã trở thành biểu tượng quyền lực của giới nhà giàu.

Để thể hiện đẳng cấp, rất nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi hàng triệu USD tậu Rolls - Royce như Lí Nhã Kì, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Johnathan Hạnh Nguyễn,…

Tuy nhiên, trong suốt hơn 7 năm có mặt tại Việt Nam, số phận dòng siêu xe hạng sang Rolls - Royce cũng không kém phần hẩm hiu khi gắn liền với những tên tuổi của không ít đại gia bị vướng vòng lao lí hay làm ăn thất bát, tán gia bại sản.

Rolls - Royce "Mặt trời phương đông" của đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản

Những chiếc Rolls - Royce "xấu số" của đại gia Việt - Ảnh 1.

Rolls - Royce "Mặt trời phương đông" của đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản. (Ảnh: Zingnews).

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập Đoàn Mường Thanh, là người sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương Đông (Rolls-Royce Phantom Oriental Sun) độc nhất thế giới. Ông Thản mua chiếc Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương Đông vào năm 2014 với giá bán được đồn đoán là 43 tỉ đồng.

Chiếc xe được thiết kế dựa trên dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Series II. Điểm đặc biệt của mẫu siêu xe này là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách quý tộc Anh và bản sắc thuần Việt, đậm nét văn hóa phương Đông.

Chiếc Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương Đông có câu slogan nổi tiếng: "Liên kết để thành công - Connect to success" nằm trên hộc đựng đồ ở bảng táp lô. Đây là slogan được họa sĩ đương đại trẻ Noah Bùi chấp bút, lựa chọn họa tiết.

Vậy nhưng, chủ nhân của nó lại không được thành công như câu slogan gắn trên chiếc siêu xe. Tháng 7/2019, ông Lê Thanh Thản đã bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội "lừa dối khách hàng" theo qui định tại điều 198 Bộ luật hình sự 2015.

Rolls-Royce Phantom Rồng của Bầu Kiên

Những chiếc Rolls - Royce "xấu số" của đại gia Việt - Ảnh 2.

Rolls-Royce Phantom Rồng của Bầu Kiên. (Ảnh: Motor Authority).

Vào năm 2012, Rolls-Royce trình làng một phiên bản giới hạn dựa trên mẫu xe siêu sang Phantom với tên gọi Year of Dragon nhằm vinh danh năm con rồng với số lượng sản xuất chỉ 33 chiếc.

Tại Việt Nam, chỉ có khoảng 4 chiếc Phantom Year of Dragon được nhập về. Bầu Kiên (ông Nguyễn Đức Kiên - cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) là một trong số những người hiếm hoi được sở hữu dòng xe này.

Chi tiết đặc biệt trên Year of Dragon là logo thiếu phụ bay xuất hiện ở bên trên lưới tản nhiệt được làm hoàn toàn từ vàng ròng. Trong danh sách tùy chọn tại thị trường Mỹ, chi tiết này sẽ khiến chủ nhân phải bỏ ra số tiền là khoảng 16.203 USD, tương đương hơn 370 triệu đồng.

Giá bán vào thời điểm phiên bản đặc biệt này được đưa về Việt Nam là không dưới 35 tỉ đồng. Sở hữu siêu xe triệu đô nhưng ông Kiên cũng không thoát được "lời nguyền" mang tên Rolls - Royce.

Năm 2012, Bầu Kiên bị bắt và tạm giam với 4 tội danh: Kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Năm 2014, ông Kiên bị tuyên phạt mức án 30 năm tù giam, nhiều người cho rằng vận đen có liên quan tới "bóng ma" Phantom Rồng mà ông sở hữu.

Rolls - Royce Phantom của Khải "Silk"

Những chiếc Rolls - Royce "xấu số" của đại gia Việt - Ảnh 3.

Rolls - Royce Phantom của Khải "Silk". (Ảnh: Auto Vina).

Đây chính là chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên của Việt Nam, về nước vào năm 2007 với giá bán lên tới 16 tỉ đồng.

Chiếc xe siêu sang này thuộc thế hệ thứ 7, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2003. Đến tận 2017, Rolls-Royce mới công bố thế hệ thứ 8 của Phantom. Dù vậy không có nghĩa xe đời cũ bị mất giá. Giá trung bình cho một chiếc Phantom cùng đời với chiếc xe của ông Khải Silk vào khoảng 350.000 - 400.000 USD.

Năm 2018, sau những lùm xùm liên quan tới lụa "made in China" được phanh phui, chuỗi cửa hàng của Khải "Silk" đã lần lượt bị đóng cửa. Ông Hoàng Khải phải rời bỏ vị trí người đại diện pháp luật của chuỗi này. Lâu đài TajmaSago và nhà hàng Cham Charm cũng đã đổi chủ sở hữu.

Tháng 8/2018, một showroom tư nhân đã chào bán chiếc Roll - Royce Phantom của ông Khải với giá hơn 9 tỉ đồng.

Rolls-Royce của đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Những chiếc Rolls - Royce "xấu số" của đại gia Việt - Ảnh 4.

Rolls-Royce thế hệ thứ 7 của đại gia Dương Thị Bạch Diệp. (Ảnh: Vietnamnet).

Cùng với chiếc Rolls-Royce Phantom của ông Hoàng Khải, chiếc sedan siêu sang Rolls-Royce của bà Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Diệp Bạch Dương, là mẫu chính hãng đầu tiên nhập về Việt Nam năm 2008, với giá 1,3 triệu USD, tương đương 23 tỉ đồng - trở thành chiếc ô tô đắt nhất tại Việt Nam thời bấy giờ, theo đánh giá của cơ quan hải quan.

Phantom sở hữu màu xanh ở thân và bạc ở nắp ca-pô kéo dài tới nóc, là màu độc nhất Việt Nam lúc đó. Màu sắc này còn ám chỉ bạc-xanh như tên của bà Bạch Diệp. Chiếc Rolls-Royce chính hãng còn đặc biệt bởi biển số "siêu đẹp" 77L-7777.

Tuy nhiên, theo nhiều luồng ý kiến, chữ L trong biển số khi quay ngược lại cũng là số 7, bởi vậy dân chơi xe dịch biển số này là "thất trùng thất", có nghĩa là xui xẻo vì "thất" nghĩa Hán Việt là "mất".

Vận đen dường như cũng không thôi đeo bám chủ nhân của chiếc Rolls - Royce, khi vào đầu năm 2019, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt bà Dương Thị Bạch Diệp về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Diệp bị bắt còn kéo theo 5 nguyên cán bộ của TP HCM bị bắt cùng. Tất cả đều liên quan đến việc hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ TP HCM.

Cặp Rolls-Royce của "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ

Những chiếc Rolls - Royce "xấu số" của đại gia Việt - Ảnh 5.

Cặp Rolls-Royce của "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ. (Ảnh: Khám Phá).

Cặp Rolls-Royce mà ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên sở hữu là hai chiếc Rolls - Royce Wraith và Rolls - Royce Ghost.

Rolls-Royce Wraith là mẫu xe nằm trong nỗ lực tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tuổi giàu có. Ra mắt thế giới năm 2013, những chiếc Rolls-Royce Wraith đầu tiên về Việt Nam vào năm 2014 với giá khoảng 20 - 33 tỉ đồng, tùy thuộc vào trang bị và tùy chọn thêm.

Trong khi đó, chiếc Rolls - Royce Ghost ông Vũ sở hữu ngoại thất hai màu trắng, xám. Hai bên thân xe có thêm tem của của thương hiệu cà phê Trung Nguyên.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình tứ giác làm hoàn toàn từ kim loại mạ chrome sáng. Logo thụt thò Spirit of Ecstasy cũng được làm từ kim loại mạ chrome sáng có khả năng ẩn xuống khi không cần thiết.

Chiếc Rolls - Royce Ghost khi về Việt Nam có giá không dưới 1 triệu USD. Những phiên bản đặc biệt thậm chí còn có giá cao hơn rất nhiều.

Sở hữu Rolls - Royce hàng triệu USD cùng khối tài sản vài nghìn tỉ đồng, nhưng trong suốt hai năm qua ông Vũ đã bị vướng vào vụ li hôn tốn nhiều giấy mực, tiền của với vợ cũ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo, cùng những tranh chấp về tài sản, quyền sở hữu tại Trung Nguyên.

Không chỉ được cho là mang đến vận rủi cho chủ nhân sở hữu, mới đây, Rolls-Royce Motorcars Hanoi, đại lí phân phối độc quyền những chiếc xe Rolls - Royce tại Việt Nam trong thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn và đã buộc phải tuyên bố đóng cửa, chấm dứt hoạt động từ 14/10/2020 sau hơn 7 năm có mặt.

Đại diện của Rolls-Royce Motorcars Hanoi cho biết, do hiệu quả kinh doanh không đạt mức kì vọng nên doanh nghiệp quyết định dừng hợp tác với CTCP ô tô Regal. 

Tuy dừng hoạt động với tư cách đại lí, nhưng theo đại diện của Rolls-Royce Motorcars Hanoi, các xe đang còn hạn bảo hành sẽ tiếp tục được CTCP ô tô Regal bảo hành, bảo dưỡng theo qui định cho đến khi nhà sản xuất chỉ định đại lí mới (nếu có), hoặc cho đến khi hết hạn bảo hành của các xe này.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhung-chiec-rolls-royce-xau-so-cua-nhung-ong-chu-viet-20201014114727183.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/