NHNN tiếp tục bơm gần 14.400 tỷ đồng trong tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán

Trong tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán, NHNN đã bơm vào hệ thống ngân hàng gần 14.400 tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở.

NHNN tiếp tục bơm gần 14.400 tỷ đồng trong tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Báo Đầu tư).

Theo số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán (7 - 11/2), cơ quan này đã tiếp tục bơm ra thị trường gần 14.400 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng thông qua kênh nghiệp vụ thị trường mở.

Cụ thể, trong phiên giao dịch gần đây nhất (11/2), NHNN đấu thầu mua thành công hơn 310 tỷ đồng giấy tờ có giá từ một thành viên tham gia, với kỳ hạn 14 ngày và lãi suất 2,5%/năm. 

NHNN tiếp tục bơm gần 14.400 tỷ đồng trong tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

(Nguồn: Lê Huy tổng hợp).

Đáng chú ý, trong phiên 9/2 và 8/2, khối lượng trúng thầu đạt lần lượt là 7.938 tỷ đồng (7 thành viên trúng thầu) và 4.479 tỷ đồng (4 thành viên trúng thầu) với kỳ hạn và lãi suất tương tự.

Trước đó, từ đầu năm cho tới trước Tết Nguyên đán, NHNN cũng đã bơm ra thị trường gần 10.000 tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở. Song, cũng với kỳ hạn 14 ngày, một phần số tiền trên đã đáo hạn.

Nhìn lại các năm trước đó, hoạt động giao dịch trên thị trường mở cũng thường diễn ra sôi động trong thời điểm ngay trước và sau Tết Nguyên đán trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng có dấu hiệu căng hơn khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm thanh toán.

Ở diễn biến khác, lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng lên trong những ngày sau Tết. Cụ thể, trong tuần cuối cùng trước Tết, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ở 2,3%/năm. Lãi suất kỳ hạn dài giao dịch từ 2,2 - 2,5%/năm cho các kỳ hạn 1 tuần - 1 tháng.

Theo số liệu của NHNN, cho đến 9/2/2022, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã tăng lên 3,32%/năm; kỳ hạn 1 tuần - 1 tháng tăng lên 3,31 - 3,33%/năm.

NHNN tiếp tục bơm gần 14.400 tỷ đồng trong tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

(Nguồn: NHNN).

Trên thị trường 1, mặt bằng lãi suất huy động cũng đã có xu hướng tăng lên. Nhiều nhà băng triển khai các chương trình cộng lãi suất nhằm thu hút tiền gửi của người dân.

Theo khảo sát của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trung bình lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng tăng 0,03 và tăng nhẹ 0,002 điểm %, lần lượt lên mức 4,79% và 5,552% vào cuối tháng 1. Mặc dù vậy, so với cùng kỳ năm 2021, lãi suất trung bình 6 tháng và 12 tháng hiện nay đang giảm lần lượt 0,13 và 0,12 điểm %.

Nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục là nhóm duy nhất không điều chỉnh lãi suất trong tháng 1 này. Lãi suất trung bình kỳ hạn 6 tháng tiếp tục được duy trì ở mức 3,775%/năm trong tháng thứ 8 liên tiếp; trong khi lãi suất kỳ hạn 12 tháng vẫn đang không thay đổi ở mức 4,95%/năm sau 6 tháng.

Trong khi đó, lãi suất của nhóm ngân hàng TMCP có quy mô nhỏ (vốn dưới 5.000 tỷ đồng) và nhóm ngân hàng TMCP quy mô lớn (vốn trên 5.000 tỷ đồng) có diễn biến trái chiều.

Theo các chuyên gia của BVSC, trong các tháng đầu năm, mức lạm phát thấp sẽ tiếp tục hỗ trợ cho việc NHNN duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng cho các tháng đầu năm 2022 để kích thích nền kinh tế hồi phục.

Tuy nhiên, trong thời gian tới áp lực lạm phát sẽ cao hơn khi giá nhiều loại nguyên vật liệu đã đang có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là giá xăng dầu, cùng triển vọng mở cửa lại toàn bộ nền kinh tế.

"Áp lực này có thể sẽ khiến nhiều ngân hàng cổ phần phải tăng lãi suất huy động", BVSC nhận định.

NHNN tiếp tục bơm gần 14.400 tỷ đồng trong tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhnn-tiep-tuc-bom-gan-14400-ty-dong-trong-tuan-dau-tien-sau-tet-nguyen-dan-20220211211335976.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/