Nhiều căn nhà bỏ hoang trong khu dân cư của đại gia Sóc Trăng

Ngoài khoản nợ trên 111 tỷ đồng của BIDV, đại gia bất động sản Trịnh Minh Châu còn nợ Agribank Sóc Trăng trên 287 tỷ đồng liên quan đến khu nhà bỏ hoang.

Nhiều căn nhà bỏ hoang trong khu dân cư của đại gia Sóc Trăng - Ảnh 1.

Ngày 21/5, ông Trịnh Minh Châu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Minh Châu (Công ty Minh Châu, phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) xác nhận đang nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Sóc Trăng trên 287 tỷ đồng. Số nợ này đã được ngân hàng đưa ra đấu giá nhưng chưa có đơn vị nào mua. Theo ông Châu, tài sản thế chấp liên quan đến khoản nợ của Agribank là nhà, đất trong khu dân cư Minh Châu. Trong đó, có nhiều căn “nhà hoang” chưa có người mua.

Nhiều căn nhà bỏ hoang trong khu dân cư của đại gia Sóc Trăng - Ảnh 2.

“VAMC (Công ty Quản lý tài sản - PV) vừa làm việc với tôi và Agribank. Đơn vị có chức năng mua nợ này có thể mua hết phần nợ của Công ty Minh Châu tại Agribank và BIDV”, ông Châu nói.

Nhiều căn nhà bỏ hoang trong khu dân cư của đại gia Sóc Trăng - Ảnh 3.

Do bỏ hoang nhiều năm, các căn nhà xây thô đã xuống cấp, cây cỏ mọc um tùm bên trong.

Nhiều căn nhà bỏ hoang trong khu dân cư của đại gia Sóc Trăng - Ảnh 4.

Phía sau mỗi căn nhà đều có hầm để xe hoặc bố trí làm nhà bếp hiện là những hầm nước dơ bẩn.

Nhiều căn nhà bỏ hoang trong khu dân cư của đại gia Sóc Trăng - Ảnh 5.

Nhiều người vào các căn nhà hoang này phóng uế, ăn nhậu và ném vỏ chai thủy tinh xuống các hố nước.

Nhiều căn nhà bỏ hoang trong khu dân cư của đại gia Sóc Trăng - Ảnh 6.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Sóc Trăng cho biết đơn vị đã thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty Minh Châu nhiều tháng nhưng vẫn chưa có nhà đầu tư nào mua hồ sơ. Trong 287,1 tỷ đồng được rao bán, nợ gốc khoảng 195 tỷ đồng, còn lại là nợ lãi.

Nhiều căn nhà bỏ hoang trong khu dân cư của đại gia Sóc Trăng - Ảnh 7.

Gần chục năm trước, Agribank Chi nhánh Sóc Trăng thuê một căn biệt thự trong khu dân cư Minh Châu để mở Phòng giao dịch Khánh Hưng nhưng không hiệu quả nên ngân hàng trả lại căn nhà này cho Công ty Minh Châu.

Nhiều căn nhà bỏ hoang trong khu dân cư của đại gia Sóc Trăng - Ảnh 8.

Khu nhà từng là siêu thị điện máy cũng đóng cửa nhiều năm.

Nhiều căn nhà bỏ hoang trong khu dân cư của đại gia Sóc Trăng - Ảnh 9.

Ba tuần trước, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Sóc Trăng xem xét giảm giá khởi điểm khi đấu giá khoản nợ của Công ty Minh Châu và nhóm khách hàng liên quan. Tổng dư nợ tính đến đầu năm 2020 là trên 111,3 tỷ đồng, chia gần đều cho nợ gốc và nợ lãi. Ông Trịnh Minh Châu thừa nhận đã thế chấp giấy tờ liên quan đến hàng chục thửa đất trồng cây lâu năm và trên 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở gắn liền với đất ở tại lô LK08 của khu dân cư Minh Châu cho BIDV.

Nhiều căn nhà bỏ hoang trong khu dân cư của đại gia Sóc Trăng - Ảnh 10.

Khu dân cư Minh Châu (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Bán đấu giá khoản nợ trên 100 tỷ của đại gia Sóc Trăng

Công ty của đại gia bất động sản Trịnh Minh Châu nợ BIDV trên 111 tỷ đồng, trong đó nợ lãi chiếm 50% nhưng doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhieu-can-nha-bo-hoang-trong-khu-dan-cu-cua-dai-gia-soc-trang-20200522073530903.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/