Theo Boomberg, quốc gia nhập khẩu urê lớn nhất thế giới là Ấn Độ đã đồng ý mua loại phân bón gốc nitơ này với mức giá cao hơn đáng kể so với các đợt đấu thầu trước đó. Điều này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá chuẩn toàn cầu tăng mạnh.
Công ty Indian Potash, đơn vị nhập khẩu phân bón cho chính phủ dự kiến đảm bảo nguồn cung 1,5 triệu tấn giao tại bờ biển phía tây với giá 935 USD/tấn, trong khi 1 triệu tấn khác sẽ được giao tại bờ biển phía đông với giá 959 USD/tấn.
Các nguồn tin giấu tên cho biết mức giá chào mua này cao hơn gần 90% so với mức mà Ấn Độ chấp nhận trong một cuộc đấu thầu trước khi xung đột nổ ra. Dữ liệu từ Green Markets cho thấy giá urê từ Trung Đông từng được chào ở mức khoảng 490 USD/tấn trước thời điểm xung đột giữa Mỹ và Iran diễn ra.
Hơn 20 công ty đã tham gia đấu thầu vào tuần trước, với mức giá chào từ 935 - 1.136 USD/tấn. Đây sẽ là đợt mua đầu tiên của Ấn Độ kể từ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, diễn ra trong giai đoạn then chốt trước mùa gieo trồng các cây vụ mưa như lúa, ngô và đậu nành. Gói thầu 2,5 triệu tấn hiện chưa được chính thức trao, song dự kiến sẽ được xác nhận vào thứ Năm, theo các nguồn tin.
Hoạt động sản xuất urê của Ấn Độ phụ thuộc lớn vào khí đốt tự nhiên, phần lớn nhập khẩu từ Trung Đông và được sử dụng để sản xuất amoniac (nguyên liệu đầu vào thiết yếu của phân bón). Việc gián đoạn nguồn cung sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa đã buộc một số nhà sản xuất trong khu vực phải ngừng hoạt động nhà máy trong tháng trước. Chính phủ Ấn Độ hiện đang đàm phán với các nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhằm đảm bảo nguồn cung trực tiếp các loại phân bón gốc nitơ và phốt phát.
Theo Bloomberg Intelligence, giá urê toàn cầu đã tăng vọt kể từ khi xung đột bùng phát, trong bối cảnh gần 45% nguồn cung thế giới được vận chuyển qua khu vực Vịnh Ba Tư. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào cũng có thể tiếp tục đẩy giá lên cao hơn nữa.
Trong một diễn biến mới nhất, Nga đã gia hạn hạn ngạch xuất khẩu phân bón đến tháng 12 trong bối cảnh thị trường toàn cầu tiếp tục chịu áp lực nghiêm trọng do xung đột Iran và gián đoạn tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược quan trọng.
Theo thông báo của chính phủ Nga ngày thứ Tư (21/4), các nhà sản xuất được phép xuất khẩu tổng cộng 20 triệu tấn phân bón trong giai đoạn từ 1/6 đến 30/11.
Nga là nhà sản xuất phân bón thứ 2 thế giới, hiện chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu. Chính sách mới tiếp nối hạn ngạch hiện hành ở mức 18,7 triệu tấn, kéo dài đến hết tháng 5, trong đó Moscow ưu tiên đảm bảo nguồn cung nội địa, qua đó giúp ổn định giá trong nước và hỗ trợ nông dân.
Trung Quốc tăng sức ép, nhà sản xuất quặng sắt thế giới ‘gật đầu’ thỏa hiệp
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nguon-cung-eo-hep-an-do-dong-y-mua-phan-bon-voi-gia-gap-doi-202642365450680.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/