Người Trung Quốc lũ lượt về nước khi Campuchia cấm đánh bạc trực tuyến

Hàng chục ngàn người Trung Quốc đã rời khỏi Campuchia, chỉ trong 3 tuần sau khi nước này ra quyết định cấm đánh bạc trực tuyến vào trung tuần tháng 8.

 - Ảnh 1.

Hàng trăm người Trung Quốc chờ xuất cảnh ở sân bay tỉnh Preah Sihanouk - Ảnh: Khmer Times

Ngày 18-8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ký quyết định cấm tất cả các hình thức đánh bạc trực tuyến và trò chơi điện tử, nhằm lập lại an ninh trật tự và giảm số vụ tội phạm của người nước ngoài.

Theo báo Khmer Times ngày 10-9, ông Hun Sen cho biết một số đơn vị được phép tổ chức đánh bạc trực tuyến đã gian lận, và đe dọa tính mạng con bạc không còn khả năng trả nợ.

Ông nói: "Một số người nước ngoài đã lừa đảo người chơi trong và ngoài nước. Do đó, chính quyền hoàng gia Campuchia quyết định ngưng cấp giấy phép cho hoạt động kinh doanh đánh bạc trực tuyến, có hiệu lực ngay lập tức".

Ông Brig Gen Ath Bony, phó giám đốc Tổng cục Hành Chính, phụ trách Tổng cục Hải quan, xác nhận ngày 2-9: số người Trung Quốc rời khỏi Campuchia đang nhiều hơn con số nhập cảnh kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực.

Từ ngày 18-8 đến 7-9, có khoảng 140.000 người Trung Quốc xuất cảnh. Số người Trung Quốc nhập cảnh là 130.000. Điều này không có nghĩa là tất cả người Trung Quốc đều bỏ đi, nhưng xu hướng rời đi là chủ đạo vẫn tiếp tục.

Trước đây, khi vừa mở cửa chào đón nhà đầu tư, số khách Trung Quốc nhập cảnh nhiều hơn.

Nhà chức trách nhiều bộ ngành tin biện pháp cấm đánh bạc trực tuyến sẽ góp phần làm giảm số vụ phạm tội như bắt cóc tống tiền của người nước ngoài, cải thiện tình hình an ninh trật tự.

Tòa án tỉnh Banteay Meanchey vào tháng 6-2019 xử 12 công dân Trung Quốc về tội bắt cóc 3 người đồng hương thiếu nợ tiền thua bạc.

Ngày 1-9, có 6 người Trung Quốc khác bị cảnh sát bắt giữ trong một chiến dịch bao vây sòng bài ở Sihanoukville nghi do tổ chức bắt cóc 3 người đồng hương nợ tiền thua bài, và tống tiền gia đình nạn nhân ở Trung Quốc.

Theo số liệu của Bộ Tài chính Campuchia, tính đến tháng 6-2019 có 163 sòng bài được cấp phép ở nước này, 91 trong số đó ở tỉnh Preah Sihanouk.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ, ông Khieu Sopheak cho biết trên thực tế Campuchia không thu được mấy từ việc cho phép mở sòng bài và đánh bạc trực tuyến. Ngược lại, hoạt động đánh bạc trực tuyến gây ra nhiều quan ngại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nạn nhân và ổn định xã hội. Campuchia đã trục xuất hơn 3.000 công dân Trung Quốc thuộc dạng "bất hảo".

Cũng trong tháng trước, Campuchia ra quyết định cấm người nước ngoài làm 10 loại công việc, trong đó có việc quản lý nhân sự, quản lý các công ty tư nhân.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nguoi-trung-quoc-lu-luot-ve-nuoc-khi-campuchia-cam-danh-bac-truc-tuyen-20190912064441647.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/