Người dân Paris vội vã chạy về các vùng quê trước khi bị phong tỏa vì dịch COVID-19

Sáng 17/3 theo giờ địa phương, người dân thủ đô Paris (Pháp) dồn về các tuyến đường cao tốc và ga tàu hỏa để chạy tới các vùng quê lân cận trước khi lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực vào trưa cùng ngày.

Người dân Paris vội vã chạy về các vùng quê trước khi bị phong tỏa vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân Paris đến ga tàu hỏa để về quê trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực vào trưa 17/3. Ảnh: Getty Images.

Chính phủ Pháp đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc từ trưa 17/3 để ngăn cản sự lây lan của đại dịch COVID-19. Trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, nhiều người dân thủ đô Paris đã dồn về những con đường cao tốc và ga tàu hỏa để chạy tới các vùng quê lân cận.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia tối ngày 16/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong vòng hai tuần kể từ trưa 17/3 (giờ địa phương) toàn bộ người dân Pháp sẽ chỉ được phép ra ngoài vì các mục đích thiết yếu như mua thực phẩm, thuốc men hay để được chăm sóc y tế.

Ông Macron cũng cho biết quân đội Pháp sẽ di chuyển người bệnh nhiễm COVID-19 ở những địa phương đang quá tải tới những nơi khác có năng lực điều trị tốt hơn.

Người dân Paris vội vã chạy về các vùng quê trước khi bị phong tỏa vì dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Xe tải của quân đội Pháp trên đường phố Paris. Ảnh: metro.co.uk.

Nói chuyện với phóng viên của Reuters, một người dân Paris cho biết ông là người lao động đã về hưu và đang chất đồ đạc lên xe ô tô để đi về ngôi nhà của ông cách thủ đô Paris 100 km theo hướng tây.

"Về quê còn sướng hơn là phải chịu cảnh tù túng trong căn hộ ở Paris", người dân này nói.

Một nhà báo viết về giáo dục ở Paris cũng nói: "Tôi thích ở một ngôi nhà rộng rãi, có vườn cây, không khí thoáng đãng hơn là trong một chung cư của Paris". Cô cho biết sẽ về nhà mẹ ở miền bắc nước Pháp và sẽ làm việc từ xa.

Những người ở lại Paris thì vội vã tìm đến các siêu thị và hiệu thuốc để tích trữ nhu yếu phẩm mặc dù Tổng thống Macron đã khẳng định những cơ sở này vẫn sẽ mở cửa hoạt động trong thời gian phong tỏa kéo dài hai tuần.

Tại một siêu thị gần tháp Eiffel, các giá trước đây đựng bột mì, mì ống và sữa có hạn sử dụng dài giờ đây đều đã trống trơn. Ở gần quầy thanh toán, siêu thị đã căng sẵn các sợi dây đánh dấu khoảng cách 1 mét để khách xếp hàng cách xa nhau, tránh lây nhiễm bệnh cho nhau. Nhân viên thu ngân cũng chỉ nhận thanh toán qua thẻ, không nhận tiền mặt.

Việc người dân thủ đô chạy về vùng quê khiến chính quyền các tỉnh lân cận tỏ ra rất quan ngại, lo rằng những người này có thể mang theo virus corona và khiến cho dịch COVID-19 thêm lan rộng.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, đến chiều 17/3 (giờ Việt Nam) Pháp đã ghi nhận 6.664 ca dương tính và 148 ca tử vong vì COVID-19.

Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác như Italy, Đức hay Tây Ban Nha, các trường học, nhà hàng và quán bar của Pháp cũng đã phải đóng cửa.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire dự báo GDP nước này sẽ suy giảm 1% trong năm 2020. Hãng chế tạo máy bay Airbus cho biết sẽ tạm dừng sản xuất tại các cơ sở ở Pháp và Tây Ban Nha. Hãng xe hơi Renault cũng thông báo sắp đóng cửa cơ sở ở Pháp và Tây Ban Nha vô thời hạn.

Người dân Paris vội vã chạy về các vùng quê trước khi bị phong tỏa vì dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Người dân Paris đến ga tàu hỏa để về quê trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực trưa 17/3. Ảnh: Getty Images.

Người dân Paris vội vã chạy về các vùng quê trước khi bị phong tỏa vì dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Người dân Paris đeo khẩu trang ở ga tàu điện. Ảnh: Getty Images.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nguoi-dan-paris-voi-va-chay-ve-cac-vung-que-truoc-khi-bi-phong-toa-vi-dich-covid-19-20200317201556866.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/