Người dân Nga ồ ạt rút tiền tiết kiệm khỏi ngân hàng

Báo Izvestia ngày 15/5 đưa tin người dân Nga đang ồ ạt rút tiền tiết kiệm khỏi ngân hàng, bởi họ cần sử dụng đến số tiền này trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát.

Người dân Nga ồ ạt rút tiền tiết kiệm khỏi ngân hàng - Ảnh 1.

Đồng ruble của Nga. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Theo các nhà phân tích thuộc Ngân hàng trung ương Nga, lượng tiền người dân nước này rút khỏi các tổ chức tín dụng đã tăng gấp đôi so với năm 2019.

Báo trên trích lời một đại diện Ngân hàng trung ương Nga cho hay chi tiêu của người tiêu dùng tăng lên chủ yếu sử dụng tiền tiết kiệm, dòng tiền này tăng hơn gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chuyên gia, năm 2020 người dân Nga thích giữ tiền mặt. Nhiều người rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng vì sợ mất chúng trong điều kiện khủng hoảng. Ngoài ra, người dân cũng cần thêm tiền để dự trữ các thực phẩm có thời hạn sử dụng dài.

Năm 2019, lượng tiền mà người dân Nga gửi tiết kiệm vào khoảng 2.300 tỷ ruble (31,464 tỷ USD), dự kiến vào cuối năm 2020 con số này sẽ giảm xuống còn 1.300-1.500 tỷ ruble.

Trước đó, dòng tiền tiết kiệm cũng chảy khỏi các ngân hàng Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và hỗ trợ các gia đình Nga, thuế tiền gửi mới đối với các khoản tiết kiệm hơn 1 triệu ruble (hơn 13.600 USD) sẽ được áp dụng tại nước này.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nguoi-dan-nga-o-at-rut-tien-tiet-kiem-khoi-ngan-hang-20200515203008605.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/