Người dân đổ xô đi du lịch, nhiều tỉnh thành 'thắng đậm' dịp Tết

Đà Nẵng đón nhiều khách quốc tế nhất, TP HCM 'thắng đậm' nhất trong 9 ngày nghỉ lễ dịp Tết Nguyên đán với doanh thu đạt hơn 12.000 tỷ đồng.

Ngành du lịch Việt "bội thu" dịp Tết Nguyên đán 2026 khi các tỉnh thành đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, về doanh thu lẫn lượng khách, từ 20-50%.

"Thất thủ", "kín khách", "đông nghịt" là những từ được nhắc đến nhiều nhất khi mô tả về tình hình du xuân, vui chơi trong 9 ngày nghỉ (14-22/2). Theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho du khách.

Khách Việt du xuân tại Cần Thơ trong dịp Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Huy Phong).

Quán quân đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên đán thuộc về Đà Nẵng. Trong 9 ngày đầu năm mới Bính Ngọ, thành phố ước đón hơn nửa triệu lượt khách quốc tế trong tổng 1,1 triệu lượt.

Tổng thu du lịch Đà Nẵng ước đạt hơn 3.960 tỷ đồng, tăng 34%. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 65-70%. Trung bình mỗi lượt khách chi tiêu 3,6 triệu đồng trong kỳ nghỉ Tết.

Theo Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Đà Nẵng, hàng loạt hoạt động, sự kiện, điểm nhấn mới lạ, các chương trình kích cầu cùng thời tiết thuận lợi là những yếu tố giúp thành phố tăng lượng khách đến so với cùng kỳ năm ngoái 32%.

Xét về doanh thu du lịch và tổng lượng khách, TP HCM đứng top 1, với hơn 12.150 tỷ đồng, phục vụ 4,3 triệu lượt; trong đó khách quốc tế ước đạt 170.000 lượt. Trung bình mỗi lượt khách chi tiêu hơn 2,8 triệu đồng, công suất phòng ước đạt 75%.

Du khách trở về TP HCM và các tỉnh phía Nam trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết mùng 6 Tết (22/2). (Ảnh: Việt Quốc).

Theo Sở Du lịch thành phố, dịp Tết năm nay ghi nhận xu hướng du lịch đô thị, vui chơi - tham quan - trải nghiệm Tết. Khách nội địa đến thành phố chủ yếu thăm người thân kết hợp du lịch, nhóm gia đình - bạn bè, xu hướng đi ngắn ngày và đi trong nội đô (đường hoa, phố đi bộ, chợ Tết, mua sắm, ẩm thực).

Thời gian cao điểm rơi vào trước Tết và mùng 2-5 (trải nghiệm du xuân). Thị trường khách quốc tế (inbound) tăng trưởng ở phân khúc tham quan đô thị, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực.

Tại Hà Nội, 9 ngày nghỉ lễ thành phố ước đón 1,34 triệu lượt khách, tổng thu đạt hơn 4,87 nghìn tỷ đồng, cao thứ hai cả nước. Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, Tết năm nay mọi điểm di tích trên địa bàn thành phố được mở cửa, trang hoàng, tạo không khí vui tươi để thu hút du khách.

Điểm mới nổi bật năm nay tại các khu, điểm du lịch nói chung và các điểm tham quan di tích nói riêng là gia tăng trải nghiệm, tính tương tác và chiều sâu văn hóa. Quy mô tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ được mở rộng cả về phạm vi không gian và mức độ đầu tư.

Các tỉnh, thành có doanh thu du lịch đạt trên nghìn tỷ đồng tiếp theo gồm Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, An Giang, Khánh Hòa, Huế, Lâm Đồng.

Cần Thơ, Quảng Ngãi nằm trong nhóm các tỉnh thành có động lực tăng trưởng cao dịp Tết, doanh thu ước đạt 600 tỷ đồng, đón 590.000 -610.000 lượt khách, tăng 23-24%.

Khách quốc tế tắm biển ở Khánh Hòa dịp Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh: Bùi Toàn).

Du lịch các điểm nóng khác của miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An dịp Tết trầm lắng hơn, do vị trí địa lý nằm ven biển nhưng chịu ảnh hưởng khí hậu lạnh miền bắc, thay vì nắng ấm quanh năm như các tỉnh miền tây, nam nên ít khách ghé tắm biển.

Trong 9 ngày nghỉ lễ, Thanh Hóa ước đón 690.000 lượt khách, tổng thu hơn 600 tỷ đồng. Nghệ An ước đón khoảng 367.000 lượt khách, tổng thu ước đạt 505 tỷ đồng. Hai tỉnh đều tăng nhẹ 5-6% so với Tết 2025.

Theo đánh giá của Sở Du lịch các tỉnh thành, nhìn chung Tết Nguyên đán 2026 diễn ra an toàn, các sở ban ngành thắt chặt công tác quản lý, thanh kiểm tra nên hạn chế tối đa các sự cố như chặt chém du khách hay vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nguoi-dan-do-xo-di-du-lich-nhieu-tinh-thanh-thang-dam-dip-tet-202622220219256.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/