Nghị sĩ Hàn Quốc kêu gọi hạn chế nhập khẩu thực phẩm chế biến từ khu vực Fukushima

Hàn Quốc đã cấm nhập khẩu tất cả các loại hải sản từ 8 tỉnh gần khu vực Fukushima của Nhật Bản hồi năm 2013.

Ngày 19/8, nghị sĩ Kim Kwang-soo thuộc Đảng vì Dân chủ và Hòa bình của Hàn Quốc cho rằng, chính phủ nước này nên hạn chế nhập khẩu thực phẩm chế biến từ khu vực Fukushima của Nhật Bản sau khi chất phóng xạ được phát hiện có trong các lô hàng nhập khẩu.

Hàn Quốc đã cấm nhập khẩu tất cả các loại hải sản từ 8 tỉnh gần khu vực Fukushima của Nhật Bản hồi năm 2013, do lo ngại về mức độ phóng xạ sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011. Tuy nhiên, Seoul không hạn chế nhập khẩu các thực phẩm chế biến từ các khu vực này.

Dẫn số liệu từ Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, ông Kim Kwang-soo cho biết chất phóng xạ đã được phát hiện trong 16,8 tấn thực phẩm đã qua chế biến nhập khẩu từ 8 tỉnh gần khu vực Fukushima trong 5 năm qua.

Từ năm 2014 đến tháng 6/2019, Hàn Quốc đã nhập khẩu 29.985 tấn thực phẩm qua chế biến từ các khu vực của Nhật Bản. Khối lượng nhập khẩu đã tăng từ 3.804 tấn năm 2014 lên 7.259 tấn vào năm 2018. Trong giai đoạn từ tháng 1-6/2019, con số này đạt 3.338 tấn.

Theo ông Kim Kwang-soo, điều cấp bách hiện nay là chính phủ phải có hành động cần thiết đối với thực phẩm chế biến từ 8 tỉnh của Nhật Bản bởi chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Trong khi đó, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho hay họ thấy không có vấn đề gì với việc nhập khẩu thực phẩm chế biến từ 8 tỉnh của Nhật Bản khi Chính phủ Nhật Bản đã nộp các loại giấy chứng nhận và hoạt động kiểm tra đã được tiến hành kỹ lưỡng tại các văn phòng kiểm dịch địa phương.

Hồi tháng 4/2019, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ra phán quyết ủng hộ việc Hàn Quốc cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản gần nơi xảy ra thảm họa hạt nhân tại Fukushima sau trận động đất, sóng thần hồi năm 2011.

Sau thảm họa động đất, sóng thần, kéo theo rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào năm 2011, khoảng 50 nước duy trì các lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nghi-si-han-quoc-keu-goi-han-che-nhap-khau-thuc-pham-che-bien-tu-khu-vuc-fukushima-20190819215015306.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/