Ngân hàng Nhà nước chính thức trở lại mua vào ngoại tệ

Ngày 7/1, thị trường chính thức ghi nhận Ngân hàng Nhà nước đã nối lại hoạt động mua vào ngoại tệ, sau khi gián đoạn từ giữa năm 2018, với dòng chảy thuận lợi.

ngan hang nha nuoc chinh thuc tro lai mua vao ngoai te
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, năm 2018 mặc dù dòng vốn có xu hướng đảo chiều tại nhiều thị trường nhưng tại Việt Nam gần như không diễn ra - Ảnh: Quang Phúc.

Cụ thể, trong phiên 7/1, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã mua ròng khoảng 200 triệu USD, đánh dấu nhịp điều hành mới và chuyển động mới trên thị trường và diễn biến tỷ giá USD/VND.

Nhịp điều hành này có tín hiệu từ tuần trước, khi sau gần một năm cơ quan này mới nâng giá mua vào USD lên mức mới, 23.200 VND - mức phản ánh hợp lý hơn cung - cầu và các cân đối trên thị trường.

Sau điều chỉnh trên, giá USD giao dịch trên thị trường liên ngân hàng liên tiếp bám sát mức giá mua vào của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Và trước nguồn cung thuận lợi, đầu mối này đã mua vào ngoại tệ, tạo bước tiến đầu tiên trong triển vọng tiếp tục gia tăng dự trữ ngoại hối quốc gia năm nay.

Nửa đầu năm 2018 Ngân hàng Nhà nước cũng đã mua ròng lượng lớn ngoại tệ, nâng dự trữ ngoại hối quốc gia lên kỷ lục mới. Trong nửa cuối 2018, thị trường ghi nhận một số thời điểm nhà điều hành bán ra để bình ổn tỷ giá. Nhưng tính chung năm qua lượng mua ròng vẫn khá lớn.

Như VnEconomy đề cập vừa qua, tại thời điểm này cung ngoại tệ tiềm năng trên thị trường đang có những thuận lợi từ cân đối các kênh như kiều hối, đầu tư gián tiếp nước ngoài, xuất siêu lớn trong năm 2018…

Cùng đó, chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước đã tạo những cân đối để vừa ổn định tỷ giá, vừa tạo được đồng thuận từ thị trường để khơi thông dòng chảy.

Gắn với hoạt động mua ròng này, lượng tiền đồng đưa ra mua ngoại tệ cũng góp phần nhất định để bình ổn lãi suất trên thị trường khi mùa cao điểm thanh toán, chi trả dịp Tết Nguyên đán đã gần kề.

Ở một diễn biến khác, về tổng thể, tại buổi họp báo sáng nay (7/1), đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, với chính sách điều hành và các cân đối hợp lý, cùng các dòng chảy thuận lợi, năm 2018 mặc dù dòng vốn có xu hướng đảo chiều tại nhiều thị trường nhưng tại Việt Nam gần như không diễn ra.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ngan-hang-nha-nuoc-chinh-thuc-tro-lai-mua-vao-ngoai-te-116414.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/