Nếu chứng khoán Việt Nam ‘không nghỉ trưa’, thanh khoản có dễ tăng?

Giao dịch xuyên trưa nếu được triển khai có thể giúp thị trường kéo dài thời gian khớp lệnh, giảm độ ngắt quãng giữa hai phiên và hỗ trợ thanh khoản. Tuy nhiên, tác động thực tế còn phụ thuộc vào hạ tầng giao dịch, tốc độ xử lý dữ liệu và khả năng thích nghi của nhà đầu tư.

Trong quá trình nâng chuẩn thị trường chứng khoán, những thay đổi về cơ chế giao dịch luôn là một trong các nội dung được nhà đầu tư quan tâm. Không chỉ bởi tác động đến thanh khoản, các thay đổi này còn có thể làm dịch chuyển cách thị trường vận hành, cách công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ và cách nhà đầu tư ra quyết định trong ngày.

Tại Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán VPS, từng nhắc đến giao dịch xuyên trưa trong nhóm các cơ chế, sản phẩm mới có thể xuất hiện khi thị trường nâng chuẩn.

Theo ông Khánh, thị trường Việt Nam muốn hấp dẫn hơn cần có thêm các sản phẩm và cơ chế vận hành mới như giao dịch xuyên trưa, bán chứng khoán chờ về, quyền chọn hay bán khống. Đây là những yếu tố có thể giúp thị trường tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế và tạo thêm công cụ cho nhà đầu tư.

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán VPS. (Ảnh: VietnamBiz).

Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn giao dịch theo hai phiên sáng và chiều, với khoảng nghỉ trưa ở giữa. Trên HOSE, phiên sáng bắt đầu từ 9h và kết thúc lúc 11h30; phiên chiều bắt đầu từ 13h và kéo dài đến 15h. Tổng thời gian giao dịch mỗi ngày khoảng 4 giờ 30 phút.

Nếu giao dịch xuyên trưa được triển khai, thị trường sẽ vận hành liền mạch hơn. Nhà đầu tư có thêm thời gian đặt lệnh, thông tin có thể được hấp thụ liên tục hơn và dòng tiền có thêm không gian để luân chuyển trong ngày.

Kéo dài giao dịch có thể làm thay đổi thanh khoản ra sao?

Tại DNSE Future Tech Summit 2025, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán DNSE, phân tích các thay đổi lớn mà thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đối mặt khi hệ thống mới đi vào vận hành, giao dịch xuyên trưa được xem xét triển khai và cơ chế T+0 tiến gần hơn về mặt kỹ thuật.

Theo ông, đây là giai đoạn cấu trúc thị trường có thể được định hình lại bởi tốc độ xử lý, độ liền mạch và mức độ đồng bộ dữ liệu.

Ông Giang dẫn dữ liệu quốc tế cho thấy việc kéo dài thời gian giao dịch và thu hẹp độ trễ có thể tạo ra thay đổi lớn về thanh khoản. Tại Hong Kong (Trung Quốc), việc bỏ nghỉ trưa giúp giá trị giao dịch bình quân tăng từ 60 - 70 tỷ HKD lên 240 - 316 tỷ HKD mỗi ngày, tương đương 3 - 4 lần.

Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, thanh khoản cũng ghi nhận mức tăng đáng kể khi cơ chế giao dịch trong ngày được triển khai đầy đủ.

Thanh khoản thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cao khi điều chỉnh thời gian giao dịch. (Nguồn: DNSE)

Theo phân tích tại sự kiện, thanh khoản thị trường hiện dao động quanh 30.000 - 40.000 tỷ đồng mỗi phiên và có thể đạt 60.000 - 80.000 tỷ đồng khi T+0 và bán chứng khoán chờ về được triển khai, nhờ tốc độ xoay vòng vốn nhanh hơn và khả năng phản ứng tức thì trước biến động.

Các con số này cho thấy kỳ vọng cải thiện thanh khoản không chỉ đến từ việc kéo dài thêm thời gian giao dịch, mà còn từ cả quá trình rút ngắn độ trễ, tăng tốc độ xoay vòng vốn và đồng bộ hạ tầng giao dịch.

Thị trường nhanh hơn, yêu cầu vận hành cũng cao hơn

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, thị trường bước vào giai đoạn vận hành tốc độ cao sẽ dựa trên ba yếu tố cốt lõi: tốc độ xử lý lệnh, sự liền mạch trong toàn bộ chuỗi giao dịch và khả năng đồng bộ dữ liệu thời gian thực.

Đây là các yếu tố quyết định việc nhà đầu tư có thể tận dụng trọn vẹn lợi ích của giao dịch xuyên trưa và T+0. Tốc độ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm sự liền mạch, bởi giao dịch xuyên trưa sẽ khiến thị trường không còn khoảng nghỉ tự nhiên để giảm tải tâm lý hoặc xử lý thông tin như trước.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Công nghệ DNSE, cho biết công ty đang xây dựng hệ sinh thái giao dịch mở, trong đó nhà đầu tư có thể tự thiết kế chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Open API do DNSE phát triển cho phép người dùng lập trình chiến lược giao dịch và đồng bộ trực tiếp với hệ thống giao dịch của công ty để hạn chế độ trễ giữa thời điểm ra quyết định và thời điểm lệnh được đưa lên sàn.

Một trọng tâm khác được ông Bình nhắc đến là dịch vụ co-location, giúp giảm quãng đường truyền dữ liệu, đưa độ trễ dữ liệu thị trường xuống dưới 1 mili giây và độ trễ lệnh xuống mức 3 - 5 mili giây.

Những phân tích này cho thấy khi thị trường giao dịch liền mạch hơn, yêu cầu không chỉ nằm ở thời gian mở cửa của sàn, mà còn ở khả năng xử lý lệnh, truyền dữ liệu, đồng bộ hệ thống và hỗ trợ nhà đầu tư trong môi trường biến động theo thời gian thực.

Nhà đầu tư có dễ kiếm tiền hơn?

Dữ liệu nhanh hơn và thời gian giao dịch dài hơn có thể tạo thêm cơ hội cho nhà đầu tư, đặc biệt với nhóm giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, môi trường “không nghỉ trưa” cũng đồng nghĩa nhà đầu tư phải xử lý thông tin liên tục hơn.

Tại DNSE Future Tech Summit 2025, nhiều chuyên gia cho rằng khi thị trường chuyển sang giao dịch xuyên trưa và tiến tới T+0, hành vi nhà đầu tư cũng sẽ thay đổi. Các quyết định thường được đưa ra trong khoảng nghỉ giữa phiên sẽ phải thực hiện nhanh hơn dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Lượng thông tin đổ về theo từng giây có thể khiến nhà đầu tư dễ rơi vào trạng thái quá tải, đặc biệt với những người mới tham gia thị trường.

Trong môi trường mili-giây, việc xử lý tín hiệu bằng cảm tính sẽ khó duy trì hiệu quả. Nhà đầu tư cần xây dựng phương pháp giao dịch có kỷ luật hơn, tránh phản ứng theo các biến động quá ngắn và phải làm quen với tần suất cập nhật thông tin cao hơn nhiều so với trước.

Vì vậy, giao dịch xuyên trưa nếu được triển khai có thể làm thị trường sôi động hơn, nhưng không đồng nghĩa nhà đầu tư sẽ kiếm tiền dễ hơn. Cơ hội tăng lên thường đi cùng yêu cầu cao hơn về kỷ luật, hệ thống lọc nhiễu và khả năng kiểm soát rủi ro.

Công ty chứng khoán bước vào cuộc đua hạ tầng

Với công ty chứng khoán, giao dịch xuyên trưa không chỉ là việc kéo dài thời gian phục vụ khách hàng. Khi thị trường vận hành liền mạch hơn, yêu cầu về tốc độ xử lý lệnh, độ ổn định hệ thống, dữ liệu thời gian thực và quản trị rủi ro cũng tăng lên.

Tại Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit, bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán DNSE, cho rằng trong thời gian tới, khi thị trường có giao dịch trong ngày, T+0 và được hỗ trợ nhiều hơn bởi công nghệ, nền tảng và hạ tầng giao dịch, đây cũng có thể trở thành một nguồn doanh thu mới để các công ty chứng khoán thử nghiệm.

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán DNSE. (Ảnh: VietnamBiz).

Nhận định này cho thấy cuộc chơi của công ty chứng khoán có thể dịch chuyển dần từ phí giao dịch và cho vay ký quỹ sang các dịch vụ dựa trên nền tảng, dữ liệu, công cụ hỗ trợ giao dịch và hạ tầng công nghệ.

Ở góc độ thị trường, giao dịch xuyên trưa vì vậy không chỉ là chuyện bỏ một khoảng nghỉ giữa ngày. Đây có thể là bước thay đổi nhịp vận hành, buộc cả nhà đầu tư, công ty chứng khoán và hạ tầng thị trường thích nghi với môi trường giao dịch nhanh hơn, liền mạch hơn.

Thanh khoản có thể được hỗ trợ khi chứng khoán Việt Nam “không nghỉ trưa”. Nhưng để dòng tiền tăng bền vững, yếu tố quyết định vẫn nằm ở chất lượng hàng hóa, niềm tin nhà đầu tư, sản phẩm phù hợp và năng lực vận hành của toàn hệ thống.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/neu-chung-khoan-viet-nam-khong-nghi-trua-thanh-khoan-co-de-tang-2026617105627211.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/