Nền kinh tế Mỹ vẫn vững như bàn thạch, tăng trưởng 4,3% trong quý III

Nền kinh tế số một thế giới tăng trưởng 4,3% trong quý III, vượt xa ước tính của giới chuyên gia.

Một khách hàng nữ lựa chọn sản phẩm đồ chơi trong siêu thị. (Ảnh: Getty Images).

Theo báo cáo do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố hôm 23/12, nền kinh tế nước này đã tăng trưởng nhanh nhất trong hai năm trong quý III vừa qua. Ba động lực chính là chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu doanh nghiệp mạnh mẽ, cùng các chính sách thương mại ổn định hơn.

Cụ thể, báo cáo cho thấy GDP quý III tăng trưởng 4,3% (tốc độ đã chuẩn hoá theo năm). Con số này tiếp nối mức tăng trưởng 3,8% của quý II và cao hơn ước tính 3,2% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones.

Chi tiêu tiêu dùng - động cơ quan trọng nhất của nền kinh tế - tăng trưởng 3,5% trong quý III sau khi đi lên 2,5% trong quý trước.

Tuy nhiên, một thị trường lao động yếu hơn và chi phí sinh hoạt tăng cao là những trở ngại đối với người tiêu dùng trong năm 2026. Sự kết hợp này đã tạo ra sự phân hoá rõ rệt hơn trong chi tiêu hộ gia đình tính theo thu nhập.

Trong khi đó, đầu tư kinh doanh tăng trưởng 2,8%, chủ yếu được thúc đẩy bởi chi tiêu cho thiết bị máy tính. Đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, nơi chứa cơ sở hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo (AI), đã leo lên mức cao kỷ lục mới.

Một báo cáo khác được công bố cùng ngày cho thấy số đơn đặt hàng thiết bị kinh doanh của Mỹ đã giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 10. Số liệu về sản lượng công nghiệp và hoạt động sản xuất tháng 10 cũng như tháng 11 sẽ được công bố không lâu sau đó.

Theo kế hoạch ban đầu, BEA phải công bố ước tính tăng trưởng GDP vào ngày 30/10. Song, do đợt đóng cửa chính phủ liên bang lúc đó, cơ quan này đã huỷ bỏ việc công bố bản báo cáo.

 

Nhìn chung, báo cáo mới của BEA cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng qua nửa cuối năm khi người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu và chính quyền Tổng thống Donald Trump điều chỉnh các chính sách thuế quan khắc nghiệt nhất.

Mặc dù đợt đóng cửa chính phủ có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng quý IV, các chuyên gia dự đoán nền kinh tế số một thế giới sẽ phục hồi nhẹ vào năm 2026 khi các hộ gia đình được hoàn tiền thuế và Toà án Tối cao có khả năng huỷ bỏ chính sách thuế quan đối ứng của ông Trump.

Các dự báo mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng phản ánh quan điểm đó. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng chính sách tài khoá hỗ trợ, chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu AI và chi tiêu tiêu dùng sẽ nâng đỡ nền kinh tế vào năm tới.

Trong bối cảnh đó, các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm 2026 sau khi hạ chi phí đi vay liên ngân hàng liên tiếp ba lần trong năm 2025.

Một phần lý do khiến một số quan chức ngần ngại hạ lãi suất là lạm phát vẫn đang neo trên mức mục tiêu 2% của họ. Báo cáo của BEA cho thấy thước đo lạm phát ưa thích của Fed - chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (không tính giá thực phẩm và năng lượng) - đã tăng 2,9% trong quý III.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nen-kinh-te-my-van-vung-nhu-ban-thach-tang-truong-43-trong-quy-iii-20251223205154997.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/