Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 12/3, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đã bật tăng 1,22% và đóng cửa ở mức 17.648 điểm. Tương tự, chỉ số S&P 500 tiến thêm 0,49% và kết thúc với 5.599 điểm.
Ở chiều ngược lại, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 83 điểm, tương đương 0,2% và chốt phiên ở mức 41.351 điểm.
S&P 500 và Nasdaq Composite đã phục hồi sau hai phiên giảm liên tiếp.
Nhóm cổ phiếu công nghệ đã phục hồi đáng kể trong phiên 12/3 để dẫn dắt thị trường. Cổ phiếu của gã khổng lồ bán dẫn Nvidia tăng 6,4%, trong khi Advanced Micro Devices (AMD) đi lên hơn 4%. Cổ phiếu Meta (Facebook) tăng 2%, còn Tesla vọt lên tới 7%.
Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà phục hồi.
Trong tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,2% so với tháng liền trước và 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai đều thấp hơn 0,1 điểm % so với ước tính của các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò. Tương tự, CPI lõi không tính đến biến động của thực phẩm và năng lượng lần lượt tăng 0,2% và 3,1%, cũng thấp hơn kỳ vọng.
Ông Dave Grecsek, Giám đốc điều hành về chiến lược đầu tư và nghiên cứu tại Aspiriant Wealth Management, cho biết: "Chỉ số CPI sẽ hạn chế câu chuyện về tình trạng đình lạm (stagflation) cũng như khôi phục lại tính linh hoạt về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)”.
“Nếu con số này cao hơn, thị trường sẽ chịu rủi ro lớn, chẳng hạn như Fed không thể kịp phản ứng nếu nền kinh tế tiếp tục suy yếu”, ông nói thêm.
Tuy nhiên, các thông tin về thuế quan tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Thuế thép và nhôm của Tổng thống Donald Trump đã chính thức có hiệu lực vào ngày 12/3.
Phía Canada tuyên bố sẽ áp thuế trả đũa 25% đối với 20 tỷ USD hàng hóa của Mỹ. Liên minh châu Âu cũng nhanh chóng phản ứng, cam kết áp thuế đối với 26 tỷ EUR (tương đương 28,3 tỷ USD) hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bắt đầu từ tháng 4/2025.
Mặc dù có sự phục hồi vào phiên 12/3, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm khoảng 3% trong tuần này. Nếu tính từ đầu tháng đến nay, S&P 500 đã mất hơn 7%, trong khi Dow Jones và Nasdaq Composite lần lượt giảm 6,8% và 10,2%.
“Thị trường chứng khoán Mỹ đã cực kỳ mạnh mẽ trong hai năm qua. Việc kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh là hợp lý”, ông Grecsek nói thêm. “Một khi vượt qua giai đoạn thay đổi của các chính sách tài khóa quan trọng thì thị trường sẽ có những tin tức tốt hơn”.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nasdaq-composite-phuc-hoi-hon-1-sau-bao-cao-lam-phat-tot-hon-ky-vong-202531354552926.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/