Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào làng Arnoun ở Lebanon vào ngày 31/5. (Ảnh: Getty Images).
Trong cuối tuần qua, Mỹ và Iran tiếp tục trao đổi thông điệp nhằm chỉnh sửa dự thảo thỏa thuận hòa bình, song không rõ hai bên đã đạt được bao nhiêu tiến triển.
Trong cuộc phỏng vấn với con dâu Lara Trump được phát sóng trên Fox News ngày 30/5, Tổng thống Mỹ Doald Trump khẳng định ông đang nỗ lực đảm bảo Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Và tuy muốn sớm có thỏa thuận, ông sẽ không hành động vội vã. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đe dọa sẽ triển khai thêm hoạt động quân sự nếu đàm phán đổ vỡ.
Ông Trump cho biết: “Tôi muốn nói rằng tôi đang vội vì giá xăng sắp giảm mạnh, nhưng nếu hấp tấp, chúng ta sẽ không có được thỏa thuận tốt. Chậm mà chắc, chúng ta đang tiến gần hơn tới điều mình muốn. Nếu không, chúng ta sẽ kết thuc cuộc chiến theo cách khác.
Chúng ta sẽ lập một thỏa thuận tuyệt vời, nếu không chúng ta sẽ quay trở lại và kết thúc xung đột bằng quân sự”.
Vào ngày 31/5, truyền thông Mỹ đưa tin ông Trump đã chuyển tới Iran đề xuất hòa bình mới với các điều kiện cứng rắn hơn trước.
Các nguồn tin của Axios cho biết Tổng thống Mỹ muốn văn bản quy định rõ hơn về việc Washington tiếp nhận uranium từ Iran cũng như thời điểm thực hiện, đồng thời sửa đổi các câu chữ liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz.
Hãng thông tấn Tasnim xác nhận cả Mỹ và Iran vẫn đang đề xuất các thay đổi đối với bản dự thảo. Tuy nhiên, Tasnim cũng lưu ý khả năng hai bên bác bỏ các điều kiện của nhau, khiến thỏa thuận đổ vỡ.
Tasnim dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi: “Các cuộc đàm phán và trao đổi thông điệp vẫn đang diễn ra. Không ai có thể khẳng định điều gì cho đến khi có kết quả cuối cùng. Mọi bình luận vào thời điểm này chỉ là suy đoán và không nên được coi trọng”.
Trong khi đó, Israel đã thực hiện cuộc tiến công sâu rộng nhất vào Lebanon trong vòng 25 năm qua, trong bối cảnh Hezbollah - nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn - gia tăng tấn công vào miền bắc Israel.
Quân đội Israel cho biết Hezbollah đã bắn hơn 300 "vật thể bay" vào binh lính của họ ở Lebanon và miền bắc Israel vào cuối tuần qua. Diễn biến mới nhất mới nhất này đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên.
Israel không tham gia vào quá trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Không rõ liệu nước này có đồng ý chấm dứt chiến dịch quân sự ở Lebanon nếu cuộc chiến ở Iran được giải quyết hay không.
Cũng trong ngày 31/5, truyền thông nhà nước Iran đã đưa tin về một dự thảo thỏa thuận hòa bình mới với Mỹ. Song, văn bản này bao gồm một số điều khoản mà Washington từ lâu đã phản đối quyết liệt.
Thứ nhất, dự thảo này sẽ trao cho Iran “quyền quyết định đơn phương về bản chất các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz”. Trong khi đó, Nhà Trắng đã nhiều lần khẳng định eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế và không quốc gia có quyền kiểm soát.
Thứ hai, truyền thông Iran cho biết Mỹ sẽ cho phép Tehran toàn quyền tiếp cận 12 tỷ USD tài sản đang bị phong tỏa ở nước ngoài trong vòng 60 ngày. Theo mô tả của phía Iran, số tiền này có thể được chuyển và sử dụng tại các ngân hàng do Tehran lựa chọn mà không chịu bất kỳ hạn chế nào.
Nhà Trắng đã phủ nhận thông tin trên.
Theo nguồn tin của tờ Bloomberg, một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào căn cứ không quân ở Kuwait trong vài ngày trước đã gây thương tích nhẹ cho một số binh sĩ Mỹ và làm hư hại nghiêm trọng hai drone MQ-9 Reaper.
Nguồn tin cho biết tên lửa đã bị đánh chặn, song các mảnh vỡ rơi xuống mặt đất khiến 5 người bị thương, bao gồm cả quân nhân tại ngũ và các nhà thầu quân sự
Một chiếc Reaper bị phá hủy và ít nhất một chiếc khác bị hư hại nghiêm trọng. Mỗi chiếc drone này có giá khoảng 30 triệu USD
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa trả lời yêu cầu bình luận về cuộc tấn công.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-va-iran-deu-muon-thay-doi-dieu-kien-hoa-binh-dam-phan-doi-mat-nguy-co-do-vo-202661749396.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/