Mỹ tuyên bố sẽ không gia hạn miễn trừ đối với dầu Iran

Lệnh miễn trừ 30 ngày với dầu Iran trên biển sẽ hết hạn trong tuần này, tuy nhiên Mỹ cho biết sẽ không gia hạn.

140 triệu thùng thô đã được bơm ra thị trường  

Theo Reuters, Mỹ sẽ không gia hạn miễn trừ 30 ngày đối với các biện pháp trừng phạt dầu mỏ của Iran trên biển, vốn sẽ hết hạn trong tuần này. Đồng thời, Washington cũng lặng lẽ gia hạn miễn trừ tương tự đối với dầu của Nga đã hết hiệu lực vào cuối tuần qua, theo hai quan chức tiết lộ với Reuters hôm thứ Ba.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ áp đặt phong tỏa đối với các chuyến hàng xuất phát từ các cảng của Iran. Đồng thời cho thấy Bộ Tài chính Mỹ đang dồn toàn lực vào những biện pháp tác động đến kinh tế nhằm vào Tehran.

Trước đó dù bị Mỹ trừng phạt, dầu thô của Iran vẫn tiếp tục được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Lệnh miễn trừ do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/3 đã cho phép khoảng 140 triệu thùng dầu được đưa ra thị trường toàn cầu, qua đó góp phần giảm áp lực nguồn cung trong bối cảnh xung đột với Iran, theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Miễn trừ này sẽ hết hạn vào ngày 19/4. Trong khi đó, miễn trừ đối với dầu Nga trên biển đã hết hạn từ thứ Bảy tuần trước.

Các động thái trên đánh dấu sự kết thúc những nỗ lực của chính quyền ông Trump trong việc sử dụng miễn trừ trừng phạt để bổ sung nguồn cung dầu và hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu, vốn tăng mạnh kể từ khi Mỹ khởi động các hành động liên quan đến xung đột với Iran và chiến dịch quân sự của Israel.

Tuy nhiên, Washington vẫn có trong tay nhiều công cụ trừng phạt, bao gồm các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tham gia vào hoạt động mua bán dầu với Iran, theo một nguồn tin của Reuters.

Nguồn tin này cũng cảnh báo rằng, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc có khả năng được khôi phục, bất kỳ hoạt động nào với Tehran đều có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt bổ sung, đặc biệt khi Iran có tiền lệ che giấu các hoạt động dưới vỏ bọc hợp pháp.

Mỹ cảnh báo thêm nhiều quốc gia 

Cũng trong ngày 14/4, Bộ Tài chính Mỹ đã gia tăng áp lực lên các quốc gia và vùng lãnh thổ có hệ thống ngân hàng bị cáo buộc hỗ trợ dòng tiền đến Iran. Các thư cảnh báo đã được gửi tới Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), UAE và Oman, xác định các ngân hàng có liên quan đến các giao dịch bị cho là bất hợp pháp.

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Tài chính thông báo rằng Iran đã xử lý ít nhất 9 tỷ USD thông qua các tài khoản đại lý tại Mỹ trong năm 2024, thông qua mạng lưới công ty "bình phong" đặt tại Hong Kong, UAE và nhiều khu vực khác.

Trong thư cảnh báo, ông Bessent kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng xác định và ngăn chặn các hoạt động tài chính liên quan đến Iran nhằm tránh các biện pháp trừng phạt tiếp theo từ phía Mỹ.

Hiện đại sứ quán Trung Quốc, Oman và UAE tại Washington, cũng như văn phòng kinh tế và thương mại của Hong Kong chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Trước đó, ông Bessent cho biết việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ ngăn chặn tàu Trung Quốc và các tàu khác tiếp cận nguồn dầu của Iran. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc hiện mua hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, chiếm khoảng 8% tổng lượng nhập khẩu dầu hàng năm của nước này.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-tuyen-bo-se-khong-gia-han-mien-tru-doi-voi-dau-iran-202641582930116.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/