Reuters dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wrighthôm thứ Tư (24/6) cho biết lượng dầu thô lưu thông qua Eo biển Hormuz hiện tương đương với mức trước khi cuộc chiến Iran nổ ra, do các tàu chở dầu đã rời khỏi tuyến hàng hải quan trọng này dưới sự hộ tống của quân đội.
Ông Wright thông báo khoảng 20 triệu thùng dầu thô đã đi qua eo biển này trong 24 giờ qua, chiếm khoảng 1/5 lượng tiêu thụ toàn cầu. Con số này tương đương với mức ghi nhận trong những ngày gần đây, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ban đầu nhằm chấm dứt xung đột.
"Tôi có thể nói rằng có khoảng 72 con tàu cùng với 20 triệu thùng dầu đi qua Eo biển Hormuz trong 24 giờ qua,", ông Wright phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Toàn cầu của Reuters ở New York. "Hôm nay dòng chảy dầu đã bình thường trở lại."
Ông nói thêm rằng ngay cả khi thỏa thuận đạt được trong tháng này nhằm chấm dứt xung đột không được duy trì, dầu vẫn sẽ tiếp tục lưu thông.
"Iran sẽ không còn khả năng đóng cửa Eo biển Hormuz trong tương lai. Đó là một yếu tố mang tính quyết định, vốn là đòn bẩy then chốt của họ, và chúng tôi đang tước đi đòn bẩy đó từ họ," ông nói và bổ sung rằng lực lượng quân sự của Iran đã bị suy yếu.
Giá dầu thô chuẩn đã giảm hơn 3 USD vào thứ Tư xuống mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến Iran nổ ra vào tháng 2, do lo ngại về nguồn cung giảm bớt khi có thêm nhiều tàu chở dầu bị mắc kẹt rời khỏi eo biển. Trước đó, các chuyến hàng qua eo biển hẹp giáp ranh với Iran này đã bị hạn chế trong nhiều tháng do xung đột.
Ông Wright cho biết nhiều tàu rời eo biển đang tránh kênh đào chính vì lo ngại bãi mìn, thay vào đó họ đi sát bờ biển Iran hoặc theo tuyến đường phía nam gần Oman, dưới sự hộ tống của quân đội. Ông lưu ý số lượng tàu tuy ít hơn bình thường nhưng tải trọng của nhiều tàu lại lớn hơn.
Ông cũng cho biết hoạt động hàng hải thông thường có thể bị trì hoãn do các bãi mìn.
"Để trở lại trạng thái hoàn toàn bình thường, cần phải rà phá bom mìn trong eo biển, quá trình này có thể mất vài tuần," ông nói.
Bên cạnh đó, ông Wright cho biết sản lượng dầu xuất khẩu của Venezuela, vốn do Mỹ quản lý kể từ khi các lực lượng Mỹ bắt giữ cựu nhà lãnh đạo Nicolas Maduro vào tháng 1, đang gia tăng và có thể tăng gấp đôi so với mức hiện tại lên khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày vào cuối nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong năm 2029.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-luong-dau-tho-van-chuyen-qua-eo-bien-hormuz-da-quay-tro-ve-muc-binh-thuong-202662581851165.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/