Trang CNN dẫn thông báo của Nhà Trắng công bố hôm 31/12/2025 cho biết, Tổng thống Donald Trump đã quyết định hoãn việc tăng thuế đối với đồ nội thất bọc nệm, tủ bếp và tủ lavabo thêm một năm. Điều này đồng nghĩa, lệnh thuế sẽ có hiệu lực trong năm 2027.
Cụ thể, ông Trump đã ký một sắc lệnh chỉ vài giờ trước khi năm 2025 khép lại, qua đó trì hoãn việc tăng thuế đối với các mặt hàng nói trên, vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1.
Trước đó, vào tháng 9/2025, Tổng thống Trump đã ra lệnh áp mức thuế mới 25% đối với tủ bếp và đồ nội thất bọc nệm. Các mức thuế này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10, và theo kế hoạch ban đầu sẽ tăng lên lần lượt 50% và 30% vào năm 2026.
“Hiện nay, Mỹ vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với các đối tác thương mại nhằm giải quyết vấn đề tương hỗ thương mại và các quan ngại về an ninh quốc gia liên quan đến nhập khẩu các sản phẩm gỗ,” thông báo cho biết.
Chính quyền ông Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng vì chưa thể bình ổn giá cả, một phần do các mức thuế được áp đặt lên nhiều loại hàng hóa kể từ khi ông Trump nhậm chức vào đầu năm 2025.
Ngay cả trước khi mức thuế 25% đối với đồ nội thất có hiệu lực, giá cả đã tăng mạnh do các biện pháp áp thuế đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam – hai nguồn cung đồ nội thất nhập khẩu lớn nhất của Mỹ.
Bất chấp những lo ngại ngày càng lớn về khả năng chi trả của các hộ gia đình Mỹ, ông Trump vẫn cho rằng chính quyền Biden là nguyên nhân của tình trạng lạm phát. Đồng thời, ông cũng lập luận trong các bài phát biểu gần đây rằng các mức thuế quan cuối cùng có thể giúp giảm chi phí cho người dân Mỹ.
Thông báo ban hành hôm thứ Tư (31/12/2025) không nêu rõ lý do cụ thể dẫn đến quyết định hoãn tăng thuế.
Trước đó, hồi tháng 9/2025, ông Trump dẫn lý do cho việc áp thuế đối với các sản phẩm gỗ này, cũng như đối với gỗ tròn và gỗ xẻ, trên cơ sở các quan ngại về an ninh quốc gia và nhu cầu bảo vệ ngành công nghiệp gỗ trong nước.
Ông công bố các mức thuế sau khi kết thúc cuộc điều tra do chính ông chỉ đạo Bộ Thương mại tiến hành đối với gỗ nhập khẩu, theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại.
Trong những tháng trước khi đưa ra quyết định vào tháng 9, ông Trump liên tục chỉ trích Canada vì xuất khẩu lượng lớn gỗ sang Mỹ, cho rằng điều này có thể tạo ra rủi ro đối với an ninh quốc gia, trong bối cảnh phần lớn gỗ nhập khẩu của Mỹ đến từ quốc gia láng giềng phía bắc này.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-hoan-tang-thue-do-go-noi-that-them-mot-nam-202612115430442.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/