Mỹ công bố kế hoạch trừng phạt toàn cầu nhắm vào Iran, báo hiệu Trung Quốc không phải ngoại lệ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ trừng phạt các bên hỗ trợ nền kinh tế Iran, báo hiệu các ngân hàng Trung Quốc cũng có thể trở thành mục tiêu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tại buổi họp báo ngày 24/8. (Ảnh: Bloomberg)

Vào ngày 24/8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch cô lập nền kinh tế Iran bằng cách đe dọa áp các biện phát trừng phạt thứ cấp đối với các bên hỗ trợ quốc gia Hồi giáo này.  

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố: “Chúng tôi đang phát động cuộc tấn công toàn diện về mặt kinh tế nhắm vào các mối liên kết tài chính của Iran trên toàn cầu”.

Ông cho biết Tổng thống Donald Trump đang liên lạc với các nguyên thủ quốc gia và đưa "những yêu cầu cụ thể về việc chấm dứt các hoạt động tương tác" với Iran.

Mỹ chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Thay vào đó, chính quyền ông Trump sẽ bắt đầu bằng việc gửi lộ trình thời gian cho từng quốc gia để yêu cầu họ "chấm dứt các hoạt động mà chúng tôi đã xác định", ông Bessent cho biết.

Ông cảnh báo: “Bất kỳ thực thể nào tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền giúp Iran sẽ bị loại khỏi hệ thống USD. Đồng hồ đã bắt đầu điểm”.

Kế hoạch trên nhanh chóng làm dấy lên câu hỏi rằng liệu Washington có nhắm mục tiêu vào Bắc Kinh không, bởi Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Iran.

Washington và Bắc Kinh đã duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh trong nhiều tháng qua. Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp mặt tại một hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh vào tháng 5, và ông Tập dự kiến ​​sẽ đến thăm ông Trump tại Washington vào cuối tháng 9.

Tại sự kiện ở Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/8, ông Bessent phát tín hiệu Trung Quốc sẽ không được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt.

“Hôm nay, chúng tôi muốn khẳng định rõ ràng rằng không ai nằm ngoài phạm vi áp dụng các biện pháp trừng phạt của Mỹ”, ông Bessent phát biểu khi được hỏi liệu chính quyền ông Trump có nhắm mục tiêu vào các ngân hàng Trung Quốc hay sẽ tránh làm như vậy để duy trì quan hệ với Bắc Kinh.

“Nếu những ngân hàng đó tạo điều kiện cho các giao dịch và là một phần của hệ sinh thái biến dầu mỏ Iran thành tiền... họ sẽ trở thành mục tiêu của lệnh trừng phạt”, vị bộ trưởng nói thêm.

Kế hoạch tấn công nền kinh tế Iran được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến của Mỹ chống lại Tehran sắp bước sang tháng thứ 6, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy Washington sắp đạt được một chiến thắng rõ ràng về quân sự hay ngoại giao.

Bộ trưởng Bessent cho biết mục tiêu mới của Mỹ là "cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang duy trì chế độ này cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn”. 

Ông liệt kê những đối tượng đang hỗ trợ Tehran bao gồm các bên mua hoặc vận chuyển dầu Iran, tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính, tiếp nhận các chuyến bay và cho phép chuyển tải hàng hóa trên biển.

Ngoài ra, ông cho biết Mỹ đang mở rộng phạm vi trừng phạt nhằm vào các đối tượng tham gia vào các lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển của Iran.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/my-cong-bo-ke-hoach-trung-phat-toan-cau-nham-vao-iran-bao-hieu-trung-quoc-khong-phai-ngoai-le-2026825732085.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/